02/09/2022 - 22:28

Nhiều sáng kiến trong thực hiện các tiêu chí "3 sạch" 

KIẾN QUỐC

Những năm qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong xây dựng “Chi hội Phụ nữ (CHPN) 5 không, 3 sạch”. Ðáng chú ý, trong thực hiện tiêu chí "3 sạch", nhiều hoạt động, mô hình hay, như: “Thu gom rác thải, phế liệu”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Bếp ăn sạch”, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp,… ngày càng được triển khai sâu rộng và lan tỏa, thu hút chị em tham gia.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, tham gia mô hình “Đổi phế liệu, lấy nhu yếu phẩm”. Ảnh: CTV

Hằng tuần, vào chiều thứ 6, CHPN khu vực 6, phường Hưng Lợi, vận động hội viên, người dân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác trên nhiều tuyến đường, hẻm trong khu vực. Theo chị Phạm Thị Thanh Thuận, Chi hội trưởng CHPN khu vực 6, hầu hết chị em đều ý thức dọn vệ sinh sân nhà, trước ngõ sạch sẽ, phân loại rác thải và bỏ vào thùng đúng quy định. Kết quả này là nhờ cán bộ Hội Phụ nữ cùng các đoàn thể bền bỉ tuyên truyền, vận động trong suốt thời gian qua.

Từ năm 2018, CHPN khu vực 6, phường Hưng Lợi, là 1 trong 9 đơn vị được Hội LHPN thành phố chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”. Riêng nội dung “3 sạch”, CHPN đã phát 1.530 phiếu tuyên truyền đến từng hộ dân; phát động phong trào hạn chế sử dụng túi ni lông, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn… Ðồng thời, CHPN còn phối hợp vận động nhân dân đóng góp hơn 67 triệu đồng để lắp đặt camera an ninh tại các tuyến hẻm: 12, 38, 58.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hưng Lợi, chia sẻ: “Hội LHPN phường đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt. Ngoài việc tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, họp lệ chi, tổ hội định kỳ, Hội còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề riêng để chị em trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong việc thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch" tại gia đình. Hằng năm, 100% cán bộ, hội viên và trên 80% quần chúng phụ nữ trên địa bàn đăng ký thực hiện cuộc vận động”.

Ðể thực hiện các tiêu chí “3 sạch”, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hưng Lợi đã cụ thể hóa bằng những hoạt động, cách làm hay trong việc giảm thiểu ô nhiễm, tạo không gian xanh, bảo vệ môi trường sống. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN phường, các CHPN phối hợp đoàn thể ở khu vực tổ chức 36 cuộc ra quân vệ sinh môi trường ở tuyến đường, hẻm; thu gom gần 1 tấn rác thải. Hội LHPN phường cũng đã phát động mô hình “Ðổi phế liệu, lấy nhu yếu phẩm”, nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Theo chị Nguyễn Thị Ánh Hương, tham gia mô hình, chị em được đổi phế liệu lấy một số mặt hàng nhu yếu phẩm. Qua 7 lần tổ chức, Hội đã thu gom trên 211kg phế liệu. Hiệu quả rõ nét của mô hình là đã tạo thói quen phân loại rác thải cũng như nâng cao ý thức của chị em trong việc bảo vệ môi trường.

Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều cách làm hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí "3 sạch". Theo chị Nguyễn Thị Tố Uyên, Chi hội trưởng CHPN ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, trong hành trình thay đổi thói quen của người dân, CHPN thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể đến từng gia đình hội viên về việc sắp xếp nhà bếp; quy hoạch lại chuồng trại chăn nuôi; vận động các chị em trồng cây cảnh, hoa trước ngõ;… Ðồng thời, CHPN còn thành lập Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây hố chứa rác nguy hại tập trung, thực hiện đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp chiều dài 3km;…

Theo lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ, thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-ÐCT của Ðoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo xây dựng 9 chi hội điểm phụ nữ "5 không, 3 sạch" tại các quận, huyện. Qua thời gian thực hiện, đến nay đã nhân rộng tổng số 247 chi hội "5 không, 3 sạch", thu hút 14.545 thành viên tham gia. Các cấp Hội đã xây dựng 817 mô hình, loại hình câu lạc bộ, tổ, nhóm, phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, có trên 194.846 gia đình hội viên tham gia. Qua rà soát có 95% hộ đạt 8 tiêu chí. Riêng các tiêu chí “3 sạch” được các cấp Hội chú trọng thực hiện, với nhiều mô hình, như: “Thu gom rác thải, phế liệu”, “Hẻm, tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; “Phụ nữ tiểu thương thực hiện văn minh trong mua bán”, “Tổ phụ nữ tự quản đoạn đường xanh - sạch - đẹp”; “Xử lý rác thải hữu cơ ủ phân compost”;  phụ nữ  không sử dụng túi ni lông khi đi chợ;…

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" nói chung và việc thực hiện tiêu chí "3 sạch" nói riêng ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đổi mới tư duy trong việc gắn kết, linh hoạt tổ chức các mô hình theo hướng gần gũi, với phương châm “mưa dầm thấm đất” các cấp Hội đã tập hợp, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Từng gia đình đã cụ thể hóa bằng việc làm hằng ngày thông qua các tiêu chí; từ đó, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, ủng hộ.

Chia sẻ bài viết