24/08/2016 - 09:28

Nhiều phụ nữ chưa quan tâm chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh

(CT) - Chia sẻ kết quả nghiên cứu về “Những khó khăn trong chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh và mãn kinh” tại Hội nghị sản phụ khoa ĐBSCL lần thứ VI vừa mới diễn ra tại Cần Thơ, bác sĩ Đỗ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội sản phụ khoa TP Cần Thơ, cho rằng: “Đa số phụ nữ chưa quan tâm chăm sóc sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh  - mãn kinh”.

Tháng 6-2016, Phòng khám Hội sản phụ khoa – KHHGĐ TP Cần Thơ khảo sát trên 400 phụ nữ đến khám, kết quả cho thấy, hầu hết chị em chưa hiểu đúng và đầy đủ về chăm sóc sức khỏe tiền mãn kinh – mãn kinh (gần 90% chị em cho biết trong 2 năm chưa được tư vấn và truyền thông về sức khỏe tiền mãn kinh – mãn kinh); không quan tâm điều trị dự phòng, chỉ điều trị khi có bệnh liên quan tiền mãn kinh – mãn kinh; không được tư vấn đầy đủ khi đi khám; không có thói quen khám sức khỏe thường xuyên, ngại đi khám sẽ phát hiện bệnh và thêm lo lắng; chi phí khám chữa bệnh cao;…

Bác sĩ Đỗ Thị Kim Ngọc cho biết, tuổi tiền mãn kinh trung bình hiện nay là 38 – 45 tuổi; tuổi mãn kinh trung bình: từ 46 - 50 tuổi. Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, phụ nữ thường có các biểu hiện rối loạn: đau nhức xương khớp; rối loạn kinh nguyệt; tâm sinh lý; tính khí; vận mạch; bốc hỏa; giảm ham muốn tình dục… Thời gian từ lúc bắt đầu rối loạn đến khi mãn kinh khoảng 12 tháng, cũng có thể kéo dài 4-5 năm. Do đó, chuyên gia y tế khuyến cáo, phụ nữ bước vào giai đoạn này cần quan tâm thăm khám sức khỏe thường xuyên để được tư vấn và điều trị kịp thời, giúp đảm bảo chất lượng cuộc sống.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết