17/10/2016 - 14:58

Chuẩn bị Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII-2017

Nhiều môn thể thao hạ chỉ tiêu HCV

Hạng Nhì toàn đoàn tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) ĐBSCL lần thứ VI-2015, nhưng hơn nửa các môn thể thao Cần Thơ đang xin giảm chỉ tiêu thành tích tại đấu trường này vào năm tới. Nguyên nhân vì sao?

Theo kế hoạch tham dự Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII-2017 do Bến Tre đăng cai, đoàn thể thao Cần Thơ đăng ký tranh tài 17 môn gồm: vovinam, karatedo, điền kinh, judo, taekwondo, boxing, cờ vua, bắn cung, canoeing, bơi lội, bi sắt, thể hình, billiards, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, quần vợt và bóng đá. Trong đó, môn vovinam được giao chỉ tiêu cao nhất với 10 HCV, kế đến là billiards 8 HCV, karatedo 8 HCV, boxing 7 HCV, cờ vua 7 HCV. Các môn còn lại đều được giao chỉ tiêu từ 2 đến 6 HCV, ngoại trừ các môn tập thể như bóng rổ, bóng chuyển bãi biển, bóng đá. Theo đó, chỉ tiêu của đoàn thể thao Cần Thơ tại đại hội năm tới là 80 HCV, nhiều hơn chỉ 2 HCV so với thành tích đạt được ở An Giang 2 năm trước. Tuy nhiên trong cuộc họp bàn về kế hoạch tham dự Đại hội TDTT ĐBSCL hôm 13-10 vừa qua, nhiều môn thể thao đồng loạt xin hạ chỉ tiêu HCV. Cả vovinam, cờ vua vốn là môn thế mạnh, chủ lực của Cần Thơ nhiều năm qua, cũng "từ chối" chỉ tiêu trước đó.

Vovinam là môn thể thao thế mạnh của Cần Thơ xin hạ chỉ tiêu HCV khi tham dự Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII-2017. Trong ảnh: Trận đấu giao hữu giữa võ sĩ vovinam Cần Thơ (phải) với Vĩnh Long.

Ông Võ Hữu Lý, Trưởng Bộ môn Vovinam Cần Thơ, cho biết: "Vovinam không thể hứa hẹn sẽ đoạt 10 HCV như dự kiến trước đó bởi vì Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2017, Ban tổ chức thay đổi điều lệ, có sự tham dự của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 – Quân khu 9, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương đang là những đơn vị mạnh nhất nhì về vovinam, khả năng tranh chấp HCV rất lớn. Do đó, chúng tôi lo ngại sẽ khó đạt mục tiêu 10 HCV". Trưởng bộ môn cờ vua Hồ Văn Huỳnh cũng phân trần: "Bình Dương, TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu về cờ vua, quy tụ dàn kỳ thủ xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay như Lê Tiến Minh, Hoàng Thị Như ݅ trong khi Cần Thơ vừa mất sự phục vụ của VĐV chủ chốt Đức Hòa. Mặc dù còn kỳ thủ Trường Sơn nhưng cũng khó mà yêu cầu VĐV này thi đấu ở giải ĐBSCL. Vì thế, lực lượng chúng tôi không thể "chọi" với TP Hồ Chí Minh nên chỉ dám hứa lấy khoảng 4 HCV". Ở Đại hội TDTT ĐBSCL 2 năm trước, đội taekwondo Cần Thơ đoạt 6 HCV và có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Tuy nhiên, bộ môn taekwondo cũng lo ngại đối thủ TP Hồ Chí Minh, khi đơn vị này sở hữu 2/3 lực lượng đội tuyển taekwondo quốc gia.

Với môn bóng rổ, điều lệ quy định chỉ cho phép VĐV trẻ, từ 18 tuổi trở xuống tham dự. Trong khi đó, lực lượng mạnh nhất của đội tuyển bóng rổ Cần Thơ chuẩn bị trước đó đều đã... trên 18 tuổi. Cho nên, Cần Thơ chỉ cử đội năng khiếu U15 tham gia thi đấu, trong khi bóng rổ trẻ TP Hồ Chí Minh hiện nay mạnh nhất quốc gia. Không có gì đảm bảo những VĐV mới tập luyện không lâu của Cần Thơ có thể lọt vào tốp đầu.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, chia sẻ: "Thật khó hiểu khi Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL lại có sự góp mặt các đơn vị ngoài khu vực. Điều lệ thi đấu là do đơn vị đăng cai quyết định, nhưng cũng cần có sự hợp lý. Trước mắt, chúng tôi động viên các đội nỗ lực tập luyện, tạm thời không quá áp đặt về chỉ tiêu thành tích và trước khi cuộc tranh tài diễn ra, chúng tôi sẽ góp ý với Ban tổ chức chủ nhà Bến Tre về vấn đề này".

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết