16/01/2014 - 21:54

Nhiều hoạt động tại Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I - năm 2014

(CT) - Sáng 16-1-2014, tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về công tác chuẩn bị tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) lần thứ I - năm 2014.

Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết: Festival ĐCTT lần đầu tiên có chủ đề "ĐCTT, tình người - tình đất Phương Nam", dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 25-4-2014 tại TP Bạc Liêu, với sự tham gia của 21 tỉnh, thành khu vực Nam bộ với hàng trăm nghệ nhân. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá nghệ thuật ĐCTT - di sản của nhân loại.

Theo kế hoạch, Festival ĐCTT sẽ có 21 hoạt động chính, gồm: liên hoan ĐCTT toàn quốc; chung kết giải thưởng Trần Hữu Trang; tổng kết trao giải các cuộc thi sáng tác ca khúc, vọng cổ và lời mới cho 20 bản tổ ĐCTT; đại nhạc hội "Sắc màu làn điệu phương Nam"; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; triển lãm nhạc cụ dân tộc… Chương trình khai mạc và bế mạc có sự cố vấn của Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, soạn giả Lê Duy Hạnh, thạc sĩ Huỳnh Khải và nhà nghiên cứu văn hóa Trần Phước Thuận. Dịp này, Bạc Liêu sẽ khánh thành công trình mở rộng Khu lưu niệm Nghệ thuật ĐCTT và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Đây sẽ là bảo tàng chuyên đề về ĐCTT và cải lương đầu tiên của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, đồng Trưởng Ban chỉ đạo festival, chỉ đạo: "Việc tổ chức festival phải mang đậm bản sắc văn hóa phương Nam, tiết kiệm và nhất là hướng đến việc bảo tồn và phát huy ĐCTT về sau".

ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết