30/04/2023 - 18:48

Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Anh Lê Văn Út Hết, 45 tuổi, ngụ khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt vừa được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Từ năm 2020 đến nay, phường Thạnh Hòa đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, nhà Tình đồng đội tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Ðây là một trong những kết quả nổi bật của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dân khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa trồng rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà Ðại đoàn kết rộng chừng 50m2, còn thơm mùi sơn mới, anh Hết vui vẻ cho biết: "Gia đình tôi không có đất sản xuất nên mua bán phế liệu kiếm sống. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, tôi đã vay mượn thêm người thân 20 triệu đồng để xây căn nhà Ðại đoàn kết tươm tất như vầy. Nay cuộc sống đã bớt khó khăn, vợ chồng bảo ban nhau cố gắng làm ăn để thoát nghèo". Cách nhà anh Hết không xa là căn nhà tình nghĩa của bà Phạm Thị Quí, 86 tuổi, cũng vừa đưa vào sử dụng. Bà Quí chia sẻ: "Tuổi già không làm lụng được gì, sống dựa vào con cháu và Nhà nước trợ cấp. Nay được địa phương hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tui mừng không kể xiết".

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Thạnh Hòa, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ðảng ủy phường chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết, nhà Tình đồng đội tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; mỗi năm vận động xã hội hóa trị giá hơn 2,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân, góp phần giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Song song đó, Ðảng ủy xã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực từ sự đầu tư của quận, nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp để đầu tư nâng cấp, mở rộng tráng bê tông 7 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 3.500m, rộng 4m, gồm: tuyến đường Mương Trâu, tuyến đường Ông Tùng bên phải, tuyến đường Ông Tùng bên trái, tuyến đường Mương Ðiều, tuyến đường Vạn Lịch, tuyến đường Xẻo Cao, tuyến đường Ngã Cạy; bắc 3 cây cầu bê tông, rộng 4m, gồm: cầu Xẻo Cao - Vạn Lịch, cầu Kinh Mên và cầu Mương Trâu. Phường cũng đề nghị và được quận đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa, nâng cấp Trạm Y tế và trụ sở làm việc của UBND phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ông Lê Văn Tiến ngụ khu vực Phúc Lộc 2, chia sẻ: "Khi bắc cầu, làm đường, phường tổ chức họp, bàn bạc dân chủ, thực hiện công khai các khoản thu chi và cách thực hiện. Từ đó, bà con tin tưởng, đồng thuận hiến đất, góp tiền và ngày công để thực hiện. Bây giờ, đường đến các khu vực đều có cầu đường rộng rãi, sạch đẹp, ô tô đến tận nhà".

Gần 3 năm qua, Ðảng ủy phường Thạnh Hòa chỉ đạo tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, giúp nhân dân mở rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa xuất khẩu từ 186ha tăng lên 286ha; xây dựng mô hình trồng cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái 2,5ha; cải tạo và chăm sóc 60ha vườn cây ăn trái (như: mãng cầu na, sầu riêng, nhãn Ido, dừa); nâng chất mô hình Hợp tác xã rau an toàn ở khu vực Phúc Lộc 3 với 5,6ha. Phường cũng thu hút nhà đầu tư xây mới chợ Thạnh Phước; tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, vay vốn, bảo đảm an ninh trật tự, đã phát triển thêm được 1 doanh nghiệp chế biến lúa gạo xuất khẩu và hàng chục hộ kinh doanh. "Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2020 đến nay, mỗi năm phường giảm 0,5% hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 1,6%" - đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường khẳng định.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm: Ðảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống nhân dân. Ðồng thời, chú trọng xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chia sẻ bài viết