23/06/2022 - 10:27

Nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế 

Hệ thống chính trị phường Thới An, quận Ô Môn đã tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, số hộ nghèo trên địa bàn phường giảm qua từng năm.

Giai đoạn 2016-2021, toàn phường có 398 hộ thoát nghèo…

Cán bộ Hội Nông dân phường Thới An (bìa trái) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất của thành viên THT trồng mận.

Cán bộ Hội Nông dân phường Thới An (bìa trái) thăm hỏi, tìm hiểu tình hình sản xuất của thành viên THT trồng mận.

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thới Trinh là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả ở địa phương. Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) phường Thới An, tiền thân của HTX là tổ hợp tác (THT) trồng nhãn Idol, do HND phường thành lập. Từ hiệu quả của mô hình, năm 2019, HTX được thành lập, với 37 thành viên, diện tích canh tác nhãn 60ha. Ông Nguyễn Thành Hánh, Phó Giám đốc HTX, cho biết: “Hiện nay, mỗi công nhãn Idol, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể lãi khoảng 25 triệu đồng/năm. Đặc biệt là từ năm 2022, HTX ký hợp đồng với một đơn vị bao tiêu toàn bộ sản phẩm do HTX sản xuất, với giá cao hơn thị trường 2.000 đồng/kg”. Anh Nguyễn Thành Hiểu, thành viên HTX, cho biết: “Tôi có 7 công đất trước kia làm ruộng, không hiệu quả. Sau này, được cán bộ HND phường hướng dẫn, tôi chuyển 3 công sang trồng nhãn Idol. Thấy mô hình hiệu quả, tôi tiếp tục chuyển toàn bộ diện tích sang trồng nhãn. Năm 2019, tôi tham gia HTX, được hỗ trợ vay 50 triệu đồng để đầu tư vườn nhãn. Hiện nay, với 7 công nhãn, gia đình tôi có thu nhập khoảng 150-200 triệu đồng/năm”.

Bên cạnh trồng nhãn, mô hình trồng mận cũng giúp nhiều hộ tăng thu nhập. Nhận thấy mô hình có khả năng nhân rộng, năm 2019, HND phường Thới An đã vận động thành lập THT trồng mận khu vực Thới Thạnh A. THT có 24 thành viên, với tổng diện tích canh tác 34ha, chủ yếu trồng các giống mận An Phước, hồng đào đá. Ông Nguyễn Văn Bé, Tổ trưởng THT trồng mận, nói: “Tổ sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng chăm sóc mận. Tùy theo nhu cầu của các thành viên, HND phường sẽ hỗ trợ vay vốn từ 30-50 triệu đồng đầu tư mua phân thuốc, làm nhà lưới để hạn chế sâu rầy đục trái… Mỗi công mận có thể giúp người trồng thu nhập khoảng 8-10 triệu đồng/vụ, mỗi năm thu hoạch 3 vụ. Vụ mận mới đây, tôi bán giá 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 10 triệu đồng/công”. Chú Nguyễn Văn Tấn, thành viên THT, tiếp lời: “Tôi trồng 4 công mận hồng đào đá. Vụ vừa rồi, tôi bán giá trung bình 5.000 đồng/kg, trừ chi phí, mỗi công mận lãi khoảng 8 triệu đồng”.

Mô hình THT trồng rau an toàn do Hội LHPN phường thành lập, duy trì hơn 5 năm qua, giúp hơn 30 hộ gia đình tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm 2016, gia đình chị Lê Thanh Rớt thuộc diện hộ cận nghèo, do ít đất sản xuất, đông con. Với 1,5 công đất trồng lúa, gia đình chị Rớt luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Năm 2019, chị tham gia THT trồng rau an toàn do Hội LHPN phường thành lập và được hỗ trợ vay vốn đầu tư chuyển đổi mô hình sản xuất. Từ đó, kinh tế gia đình khởi sắc. Sau này, chị đứng ra thu gom rau của các thành viên trong tổ “lấy công làm lời”, thu nhập của gia đình ổn định hơn. Đến nay, gia đình chị Rớt đã thoát nghèo, cất được căn nhà tường khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An, năm 2016, toàn phường có 427 hộ nghèo. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giúp người dân nâng cao mức sống, Đảng ủy chỉ đạo UBND, Khối Dân vận và các đoàn thể phường giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng mô hình hiệu quả; chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 63 tỉ đồng để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Qua đó, nhiều hộ vượt khó vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống. Giai đoạn 2016-2021, phường có 398 hộ thoát nghèo. Hiện nay, phường còn 29 hộ nghèo, đến cuối năm 2022, sẽ có thêm 4 hộ thoát nghèo.

Ông Tống Huy Hoàng, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ô Môn, đánh giá: “Hệ thống chính trị phường Thới An đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập. Khối Dân vận đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phường, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con áp dụng vào sản xuất. Qua đó, bà con nhân dân đã lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình để thực hiện, nhiều hộ có mức sống cao hơn, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết