02/02/2023 - 21:52

Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(CT) - Ngày 2-2-2023, các quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Vĩnh Thạnh và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa kinh tế quận không ngừng phát triển; đời sống người dân tiếp tục cải thiện và nâng lên; bộ mặt đô thị không ngừng đổi mới; quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại. Lãnh đạo Quận ủy Ninh Kiều ghi nhận những đóng góp của các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo, tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Trong buổi lễ, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên thuộc các Đảng bộ của quận Ninh Kiều. Đợt trao Huy hiệu Đảng 3-2-2023, toàn quận Ninh Kiều có 120 đảng viên được tặng và truy tặng Huy hiệu 75 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

* Trải qua 19 năm thành lập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố, Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ hằng năm. Năm 2022, với sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, quận đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: X.ĐÀO

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: X.ĐÀO

Dịp này, 68 đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm, 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.  

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy cùng các ngành, đoàn thể quận và phường Bình Thủy cũng đã đến viếng Di tích Lịch sử văn hóa Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng.

* Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển của huyện Vĩnh Thạnh, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân xây dựng quê hương đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế luôn được duy trì ở mức cao; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. Đến nay, huyện đã bê tông hóa 100% tuyến đường ô tô đến các xã, thị trấn; có 40/49 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 chỉ còn 0,88%. Huyện có 56/56 ấp văn hóa, có 9/9 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, 2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đến nay có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

* Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố khẳng định: Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố luôn thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng; tăng cường sức mạnh khu vực phòng thủ của thành phố và các quận, huyện; chủ động làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang thành phố sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL…

NHÓM P.V

Chia sẻ bài viết