14/09/2020 - 09:06

Nhiều công trình ý nghĩa 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Phong Điền đã đăng ký thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, có sức lan tỏa. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhân dân xã Nhơn Nghĩa hiến đất mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Xà No Cạn - Cầu Sắt chào mừng đại hội đảng các cấp.

Trên công trình nâng cấp Trường Mầm non Trường Phú, xã Trường Long, hàng chục kỹ sư, công nhân đang ép cọc làm móng xây dựng khối nhà mới và sơn sửa khối phòng học. Anh Nguyễn Văn Sáu, công nhân Công ty TNHH Một thành viên Ðầu tư xây dựng PCI, nói: "Theo hợp đồng, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao trong tháng 12-2020, chúng tôi phải làm việc xuyên suốt để bảo đảm tiến độ". Tại công trình nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Nhơn Ái, công nhân lao động của Công ty THHH Một thành viên Trường Tín cũng đang khẩn trương thi công phần nền, sơn tường để kịp hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm nay.

Anh Phạm Phước Ðường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, cho biết: Chào mừng ÐH Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 thành công và chào mừng ÐH Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đầu tháng 8-2020, Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo khởi công nâng cấp Trường Mầm non Trường Phú, xã Trường Long và nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Nhơn Ái. Hiện nay, Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban chuẩn bị khởi công xây dựng tuyến đường Rạch Còm - Rạch Cùng tại xã Mỹ Khánh, với tổng mức đầu tư gần 6,5 tỉ đồng; xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Trường Long 2 (điểm Xẻo Sơn), với tổng mức đầu tư hơn 8,5 tỉ đồng. Ðồng thời, xây dựng cầu Rạch Rắn, xã Mỹ Khánh, với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng và xây dựng cầu Rạch Còm, xã Mỹ Khánh, với tổng mức đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng.

Cùng với các cơ quan, ban ngành huyện, các xã, thị trấn trong huyện cũng đã thực hiện nhiều công trình thi đua chào mừng ÐH đảng các cấp, tiến tới ÐH Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Ðại Phước, Bí thư Ðảng ủy xã Nhơn Ái, cho biết: Ðảng ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, có ý nghĩa. Cụ thể như vận động nhân dân đóng góp 75 triệu đồng xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê" tại ấp Nhơn Bình A và ấp Nhơn Thọ 2A dài hơn 3.000m; vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 50 triệu đồng xây dựng khuôn viên thể thao 400m2 tại ấp Nhơn Thọ 1A. Xã cũng vận động mạnh thường quân đóng góp 200 triệu đồng, nhân dân đóng góp 100 ngày công lao động bắc cầu bê tông Mương Ðiều nhánh dài 30m, rộng 3m; vận động nhân dân hiến đất và di dời vật kiến trúc hoa màu nâng cấp mở rộng tuyến đường Rạch Nhum ấp Nhơn Thọ 1 dài 3.000m...

Theo đồng chí Hồ Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Thới, chào mừng ÐH đảng các cấp, Ðảng ủy và UBND xã đã đề nghị huyện hỗ trợ xi măng, vận động nhân dân hiến đất và đóng góp 270 triệu đồng, hàng trăm ngày công mở rộng tuyến đường ấp Trường Trung B rộng 2,5m. Ðề nghị huyện hỗ trợ xi măng, vận động nhân dân hiến đất, di dời vật kiến trúc và hoa màu, đóng góp tiền mua cát đá mở rộng tuyến đường ấp Trường Trung A từ 2m ra 3m, dài hơn 1.800m, với tổng kinh phí 504 triệu đồng. Xã cũng vận động nhân dân đóng góp 60 triệu đồng sửa chữa 5 cây cầu; vận động nhân dân hiến hơn 10.000m2 đất để cấp trên đầu tư mở rộng, trải nhựa tuyến đường Tân Thới - Trường Thành dài 3,5km.

Tại xã Nhơn Nghĩa, Ðảng ủy xã chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực nâng cấp, mở rộng tuyến đường Xà No Cạn - Cầu Sắt rộng 4m, dài hơn 2.000m; tuyến đường Rạch Sung Bào - Nhơn Khánh A - Nhơn Khánh rộng 3,5m, dài hơn 5.000m. Ðồng thời, xã vận động nhân dân đóng góp 585 triệu đồng mua cát đá và đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, đề nghị huyện hỗ trợ xi măng nâng cấp, tráng bê tông các tuyến đường Rạch Cửa Gà, tuyến Bà Thợ, tuyến Bà Mưu và tuyến Bà Thầy dài hơn 4.500m...

Các công trình đã và đang xây dựng không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Những công trình phần việc ấy là bó hoa tươi thắm dâng lên ÐH Ðại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết