09/11/2020 - 08:39

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa 

Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm lập thành tích chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, hăng hái lao động trong nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ủy ban MTTQVN phường Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Ủy ban MTTQVN phường Thốt Nốt tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo đồng chí Đỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, phần việc và phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các công trình, phần việc đều được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện nhiệt tình. Điển hình như UBND phường thực hiện công trình vận động các hộ gia đình cam kết không lấn chiếm và tháo dỡ hàng rào, mái che lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường chính và đường hẻm chợ Thốt Nốt; thành lập tổ thu hồi nợ thuế trên địa bàn. Khối vận Đảng ủy phường vận động nhân dân sinh sống cặp đường Lương Thế Vinh lắp đặt camera an ninh tại các gia đình và 10 pano, 22 cột cờ, ra quân vệ sinh môi trường để xây dựng tuyến đường an toàn - sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội Nông dân phường vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, cải tạo, đổ bê tông đê bao kênh mương Bào dài 1.843m, mặt đê bao rộng 4m. Đoàn Thanh niên phường xây dựng khu vui chơi cho học sinh Trường Tiểu học Thốt Nốt 1. Hội LHPN phường phối hợp Trạm Y tế phường tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 150 người nghèo, với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng. Công an phường tổ chức cho 950 hộ gia đình ở khu vực Long Thạnh 1 và Long Thạnh A ký cam kết xây dựng khu vực an toàn an ninh trật tự...

Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể phường vận động nhân dân di dời hàng rào, vật kiến trúc, cây cối, cùng Nhà nước nâng cấp, tráng bê tông tuyến đường rạch Trà Uối, dài 1.029m, mặt rộng 4m, ở khu vực Long Thạnh 2; vận động nhân dân khu vực Long Thạnh 2 đóng góp 250 triệu đồng nâng cấp, tráng bê tông tuyến đường trong khu vực dài 220m, mặt rộng 4m. Phường đang tiếp tục vận động nhân dân di dời hàng rào, vật kiến trúc, cây cối để quận đầu tư nâng cấp tuyến đường Thanh Niên dài 775m, mặt rộng 5,5m.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy phường, các ngành, đoàn thể phường hướng phong trào thi đua vào việc chăm lo đời sống của nhân dân, giúp đỡ các hộ nghèo... Đồng chí Chung Khánh Linh, Trưởng Khối vận Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, cho biết: Ủy ban MTTQ phường vận động xã hội hóa xây 5 căn nhà Đại đoàn kết tặng đảng viên và các hộ nghèo, mỗi căn được hỗ trợ 53-80 triệu đồng. Bà Văn Thị Bạch Mai, hộ nghèo được tặng nhà Đại đoàn kết, phấn khởi nói: “Tôi già yếu, sống phụ thuộc con cháu. Được địa phương hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cất nhà đại đoàn kết, tôi mừng không kể xiết. Cuộc sống của tôi từ nay đã bớt khó khăn hơn trước”.

Các ngành, đoàn thể và đơn vị trong phường đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, phường đã thực hiện được 20 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, trong đó có 5 mô hình lĩnh vực kinh tế, 12 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 2 mô hình lĩnh vực an ninh và 1 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu là các mô hình: “Nâng chất tác phong, lề lối làm việc và nét đẹp công sở của bộ phận một cửa phường”; “Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị”; “Xây dựng khu vực không còn hộ nghèo ở khu vực  Long Thạnh 1”; “Tổ chức sinh hoạt các tôn giáo trên địa bàn mỗi quý 1 lần”; “Tổ hợp tác trồng nấm bào ngư”; “Xây dựng tường kè chống sạt lở rạch Cải Tiến”; “Lắp đèn chiếu sáng khu vực Long Thạnh 2”...

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ĐH đảng các cấp, đến nay, phường Thốt Nốt đã cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết của Đảng ủy phường đề ra năm 2020. “Đảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị; quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân. Qua đó nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025” - đồng chí Đỗ Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết