12/10/2020 - 09:45

Nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực, hiệu quả 

Chào mừng Đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Thới An, quận Ô Môn ra sức thi đua thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó có 33 mô hình “Dân vận khéo” đã và đang phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo phường Thới An cắt băng khánh thành cầu Rạch Dầu, khu vực Thới Phong A.

Lãnh đạo phường Thới An cắt băng khánh thành cầu Rạch Dầu, khu vực Thới Phong A. 

Người dân khu vực Thới Phong A rất phấn khởi khi cầu Rạch Dầu được khánh thành, đưa vào sử dụng. Ông Huỳnh Văn Bảy, người dân  khu vực, nói: “Cầu cũ rộng 2m, xuống cấp, qua lại rất khó khăn. Do vậy, khi địa phương vận động bắc cầu mới, người dân rất đồng tình đóng góp xây cầu dài 34m, mặt rộng 4,2m”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Ðảng ủy phường Thới An, để xây cầu Rạch Dầu, Ðảng ủy chỉ đạo UBND và các đoàn thể phường, khu vực Thới Phong A vận động nhân dân đóng góp 590 triệu đồng và hơn 400 ngày công lao động.

Ðảng ủy phường cũng đã chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp 190 triệu đồng nâng cấp 2.000m đường ở khu vực Thới Thuận. Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân trong khu vực, bộc bạch: “Mặc dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng gia đình tôi cũng đóng góp 2 triệu đồng để cùng Nhà nước nâng cấp tuyến đường. Bây giờ, đường sá sạch đẹp, đi lại dễ dàng, ai nấy đều mừng”. Ðảng ủy phường còn chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp 646 triệu đồng và hàng ngàn ngày công nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường trên địa bàn phường, với tổng chiều dài 9.930m, góp phần nâng chất các tiêu chí văn minh đô thị...

Theo chỉ đạo của Ðảng ủy phường, các ngành, đoàn thể xã đã thực hiện nhiều công trình phần việc thi đua thiết thực. Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Ðoàn phường, cho biết: Ðoàn phường đã vận động mạnh thường quân đóng góp hơn 250 triệu đồng hỗ trợ xây 5 căn nhà Khăn quàng đỏ và Mái ấm đoàn viên tặng đội viên và đoàn viên nghèo. Anh Hà Văn Hào, đoàn viên Chi đoàn khu vực Thới Hòa B, phấn khởi nói: “Vợ chồng tôi làm mướn, nuôi 2 con. Vừa qua, được Ðoàn phường hỗ trợ 55 triệu đồng, tôi vay mượn người thân, bù thêm 15 triệu đồng xây Mái ấm đoàn viên. Từ nay, có mái ấm kín mưa kín gió, cuộc sống vơi bớt phần nào khó khăn”.

Theo đồng chí Ngô Văn Khanh, Trưởng Khối vận Ðảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, chào mừng ÐH đảng các cấp, tiến tới ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, các đoàn thể phường đã thực hiện 33 mô hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu, như: mô hình vận động xã hội hóa xây dựng nhà Ðại đoàn kết, đã vận động gần 250 triệu đồng hỗ trợ xây 5 căn; mô hình Tổ trồng nhãn IDO ở khu vực Thới Trinh, có 56 hộ, với tổng diện tích 73ha; mô hình Tổ hợp tác trồng sầu riêng, măng cụt ở khu vực Thới Phong, có 7 hộ, với tổng diện tích 6,5ha; mô hình Tổ hợp tác trồng bưởi da xanh ở khu vực Thới Hòa A, có 7 hộ, với tổng diện tích 8ha; mô hình Tổ hợp tác trồng rau an toàn, ở khu vực Thới Thuận có 18 hộ, với tổng diện tích 3,2ha. Hay như mô hình câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu vực Thới Trinh có 100 hộ tham gia… Ðồng chí Ngô Văn Khanh nói: “Các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống người dân”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cầu Rạch Dầu