14/12/2020 - 09:00

Nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực 

Đường tỉnh 922 qua địa bàn xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã được đầu tư nâng cấp khang trang, nay càng sạch đẹp hơn khi Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trồng hoa, cây xanh, thường xuyên vệ sinh môi trường. Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, đây là 1 trong 93 công trình MTTQVN và đoàn thể các cấp huyện Thới Lai thực hiện chào mừng đại hội (ĐH) đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn viên, hội viên, các lực lượng và người dân xã Xuân Thắng ra quân trồng bông, vệ sinh môi trường tuyến đường tỉnh 922.

Cuối giờ chiều thứ sáu, trên đoạn đường tỉnh 922 đoạn qua xã Xuân Thắng, hàng chục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia chăm sóc cây xanh, cắt tỉa hoa hoàng yến, quét dọn, thu gom rác thải. Bà Nguyễn Thị Hải, người dân ấp Thới Phong B, bộc bạch: “Ðường đã được Nhà nước đầu tư mở rộng, chúng tôi nhắc nhau phải giữ gìn, tôn tạo cho sạch đẹp”.

Theo anh Lê Ðình Thuấn, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Xuân Thắng, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy đảng, MTTQVN huyện về thực hiện phong trào thi đua chào mừng ÐH đảng các cấp gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã tham mưu Ðảng ủy xã chỉ đạo; phối hợp với các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện nhiều công trình, phần việc. Trong đó, có công trình xây dựng tuyến đường đẹp đường tỉnh 922, đoạn qua địa bàn xã. Theo đó, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng trồng 150 cây sao đen, 500 chậu hoa hoàng yến, làm 200 cột cờ... Hay như thực hiện công trình tuyến đường xanh, sạch, đẹp ở ấp Thới Lộc dài 3.900m, Ủy ban MTTQVN xã và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp 20 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động cắt tỉa hàng rào, phát quang bụi rậm, trồng bông hoàng yến và làm cột cờ. “Vào cuối giờ chiều thứ sáu tuần giữa tháng và tuần cuối tháng, chúng tôi vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quân chỉnh trang, làm cho 2 tuyến đường này luôn xanh, sạch, đẹp” - anh Lê Ðình Thuấn nói.

Ở xã Thới Tân, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ÐH đảng. Trong đó, đã thực hiện được 12 mô hình “Dân vận khéo”, với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng. Ðiển hình như mô hình vận động nhân dân trồng hoa tuyến đường ấp Thới Phước - ấp Thới Phước A - ấp Ðông Hòa A, dài 3.500m; mô hình vận động mua cờ Tổ quốc tặng gia đình chính sách, hộ nghèo; mô hình xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp… Ðặc biệt, Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động 240 triệu đồng hỗ trợ xây 6 căn nhà Ðại đoàn kết; nhận đỡ đầu 37 hộ nghèo bằng việc hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hướng dẫn cách làm ăn. Chị Võ Thị Kim Chi, ở ấp Ðông Hòa A, phấn khởi nói: “Gia đình tôi không có ruộng đất, vợ chồng làm mướn nuôi 3 con. MTTQVN xã hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà tường, nay tôi đã thoát nghèo”. Chị Liêu Thị Mỹ Nhân, ở ấp Ðiền Hòa, chia sẻ: “Tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 20 triệu đồng để nuôi gà, trừ chi phí mỗi tháng lời gần 2 triệu đồng, đã thoát nghèo”. Theo anh Trần Thanh Nhàn, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thới Tân, trong năm có 16 hộ vươn lên thoát nghèo. Việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” cũng góp phần xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, văn minh hơn.

Năm 2020, MTTQVN các cấp huyện Thới Lai đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện 93 công trình, phần việc thi đua chào mừng ÐH đảng các cấp gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN, với giá trị 3,4 tỉ đồng. Trong đó, có 9 Ủy ban MTTQVN xã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. “Những công trình, phần việc thi đua, góp phần đưa nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp vào đời sống xã hội, xây dựng huyện Thới Lai phát triển” - đồng chí Nguyễn Hữu Phúc khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết