04/09/2020 - 12:00

Nhiều công trình đảm bảo an toàn giao thông 

Qua 3 tháng (từ đầu tháng 6 đến nay) triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2020, tuổi trẻ Trường Ðại học Tây Ðô đã tổ chức nhiều hoạt động chung sức cùng các cấp, các ngành đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Nổi bật là các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, giữ gìn trật tự ATGT trong và ngoài thành phố.

Sinh viên Trường Đại học Tây Đô xây dựng đường giao thông ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.      

Theo anh Nguyễn Phạm Quốc Anh, Phó Bí thư Ðoàn trường, có hơn 560 sinh viên (SV) tham gia hoạt động tình nguyện ở 12 tỉnh, thành khu vực ÐBSCL. Trong đó, một hoạt động hầu như đều có ở các địa phương là tham gia phát quang bụi rậm, sửa chữa đường giao thông và tuyên truyền về các quy định về ATGT cho bà con. Kết quả, từ tháng 6 đến hết tháng 8-2020, tuổi trẻ trường đã sửa chữa và xây dựng 35km đường giao thông, xây 1 cầu bê tông, đồng thời hỗ trợ người dân phát quang bụi rậm, tạo tầm nhìn thông thoáng, giúp giao thông an toàn. Lực lượng SV phối hợp với tổ chức Ðoàn ở địa phương vận động bà con tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường nhằm thực hiện tuyến đường, tuyến phố “văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp”. Cụ thể, các đội hình SV tình nguyện đã hỗ trợ người dân ra mắt 70 tuyến đường, tuyến phố “văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp” với tổng chiều dài hơn 60km.

Mùa hè vừa qua, Nguyễn Văn Thương, SV ngành Công nghệ thông tin, dành 7 ngày để xây dựng đường giao thông ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy. Thương bộc bạch: “Hàng chục hộ dân ở tuyến đường rất phấn khởi khi được SV hỗ trợ xây đường bê tông khang trang, sạch đẹp. Chi phí xây dựng thì do địa phương vận động, còn chúng em góp ngày công lao động, như: vận chuyển vật tư, trộn hồ, giúp đẩy nhanh tiến độ công trình”. Kết quả, hơn 400m đường đã hoàn thành ngay trong mùa hè này. Không riêng ở Bình Thủy, tuổi trẻ trường còn thực hiện công trình “Thắp sáng tuyến đường nông thôn” tại các xã khó khăn ở vùng ÐBSCL. Qua đó, các cấp bộ Ðoàn - Hội đã lắp 430 bộ bóng đèn chiếu sáng đường giao thông với tổng chiều dài gần 22km, với tổng giá trị 170 triệu đồng.

Các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông được các bạn trẻ lồng ghép trong các buổi sinh hoạt hè cho học sinh. Hay như tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền ở các khu dân cư, điểm chợ nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT. Bước vào năm học mới 2020-2021, Ðoàn - Hội SV trường lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông trong các chương trình chào tân SV, tuần sinh hoạt công dân hoặc trong các buổi họp lệ, sinh hoạt chi đoàn, chi hội nhằm xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong SV.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết