23/04/2026 - 09:52

Nhân rộng các mô hình Dân vận khéo hiệu quả 

Hệ thống chính trị xã Thới Hưng triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tích cực hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế, trong đó có việc xây dựng các mô hình Dân vận khéo. Nhờ đó, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Đại diện MTTQVN xã Thới Hưng trao đổi với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã về hiệu quả hoạt động của mô hình xe chuyển bệnh miễn phí.

Mô hình Tổ hợp tác (THT) Trồng mãng cầu xiêm, do Hội Nông dân xã Thới Hưng xây dựng từ năm 2021, có 7 thành viên tham gia canh tác trên diện tích 5,3ha. Các thành viên THT sinh hoạt định kỳ; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt; tương trợ nhau trong sản xuất, đời sống. Anh Huỳnh Thế Trung, Tổ trưởng THT, bộc bạch: “Hiện nay, trung bình mỗi công mãng cầu xiêm, người trồng có thể đạt lợi nhuận 20-25 triệu đồng/năm. Cá nhân tôi đang canh tác 1,5ha mãng cầu xiêm. Năm vừa qua, tôi có thu nhập khoảng 300 triệu đồng”.

Mô hình THT Trồng mít, do Hội Nông dân xã thành lập, nhân rộng cũng phát huy hiệu quả. Theo anh Huỳnh Hữu Vinh, Tổ trưởng THT, được thành lập năm 2023, đến nay, THT có 20 thành viên canh tác trên diện tích 25ha, chủ yếu là trồng mít Thái. Tham gia THT, các thành viên được hỗ trợ vay vốn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc mít. Trung bình, mỗi công mít giúp người trồng có thu nhập hơn 25 triệu đồng/năm.

Mô hình THT Đan ráp lú được Hội LHPN xã Thới Hưng thành lập 3 năm qua. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Hiện nay, chúng tôi thành lập được 2 THT Đan ráp lú tại ấp 2 và ấp 4, với hơn 30 thành viên. Tham gia mô hình, các chị em có thu nhập ổn định 3-5 triệu đồng/tháng”. Chị Trần Thị Kim Thắm, thành viên THT chia sẻ: “Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, đưa rước con đi học, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền công làm thuê của chồng. Năm 2024, được sự động viên của cán bộ Hội LHPN, tôi tham gia THT. Hiện nay, tôi có thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng. Cũng như tôi, nhiều chị em đã có việc làm, thu nhập ổn định từ mô hình này...”.

Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện nhiều mô hình đảm bảo an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình vận động xã hội hóa cất nhà tình thương và mô hình xe chuyển bệnh miễn phí, do Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã thực hiện. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã, nói: “Ban Trị sự có tổ từ thiện với 20 thành viên. Hằng năm, tổ vận động cất 10-15 căn nhà tình thương. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, chúng tôi xây dựng được 3 căn nhà cho bà con nghèo, mỗi căn trị giá khoảng 45 triệu đồng. Đối với mô hình xe chuyển viện, trong 4 tháng đầu năm 2026, chúng tôi hỗ trợ chuyển trên 200 lượt bệnh nhân đến các bệnh viện kịp thời”.

Cùng với các mô hình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hệ thống chính trị xã Thới Hưng thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đồng thời, quản lý tốt các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh...

Từ sự hỗ trợ căn cơ của các tổ chức chính trị - xã hội xã, nhiều người mạnh dạn đầu tư, xây dựng thành công mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả. Chị Nguyễn Thị Thu Vân kể gia đình chị từng thử nghiệm nhiều loại cây trồng, nhưng không hiệu quả. Năm 2023, được sự động viên, hỗ trợ của Hội Nông dân, chị Vân mạnh dạn đầu tư trồng na Thái. Chị được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư sản xuất. Với 15 công đất trồng na Thái, năm 2025, gia đình chị thu về hơn 290 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất.

Theo ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thới Hưng, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức phát động, thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo. Qua phong trào, các cơ quan, tổ chức tích cực tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ phù hợp giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân từng bước nâng cao đời sống. Hiện nay, xã Thới Hưng không còn hộ nghèo. Ông Phan Thanh Hải thông tin: “Năm 2026, qua phát động thi đua, các cơ quan, tổ chức trong xã đăng ký xây dựng và nâng chất 18 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và có hướng hỗ trợ kịp thời để các mô hình phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân”.

 Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết