16/06/2013 - 09:30

LONG AN

Nhà máy chậm xây dựng, nông dân thu hẹp diện tích trồng đay

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh Long An, diện tích đay vụ hè thu 2013 ở các huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa và Tân Thạnh chỉ đạt gần 1.000 ha, trong khi kế hoạch là 5.000 - 6.000 ha.

Tiến độ xây dựng nhà máy bột giấy Phương Nam ở huyện Thạnh Hóa quá chậm là nguyên nhân chính dẫn đến nông dân thu hẹp diện tích trồng đay. Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam được Chính phủ giao cho Bộ Công Thương quản lý và đầu tư xây dựng hoàn chỉnh với công suất 100.000 tấn giấy/năm. Theo kế hoạch năm 2011, nhà máy đi vào hoạt động, vì vậy ngay vụ hè thu năm 2011 nhà máy đã hợp đồng bao tiêu với nông dân hơn 1.000 ha nên diện tích trồng đay trên địa bàn tỉnh tăng lên gần 3.700 ha. Tuy nhiên do dự án chậm tiến độ, nông dân vất vả thu hoạch đay đem ngâm tách lấy sợi và tiêu thụ ở các tỉnh khác. Vụ hè năm 2012 nhà máy lại tiếp tục hợp đồng gần 500 ha, nhưng đến vụ thu hoạch không tiến hành thu mua. Vụ hè thu năm nay nhà máy không hợp đồng bao tiêu khiến những hộ có diện tích đất quy hoạch trồng đay gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Ông Đỗ Hữu Dũng, Bí thư huyện Thạnh Hóa cho biết: Năm nay huyện có kế hoạch xuống giống 4.000 đến 5.000 ha, nhưng trên thực tế nông dân chỉ xuống giống được hơn 740 ha. Dự án xây dựng nhà máy bột giấy Phương Nam đã “treo” nhiều năm nay khiến việc tiêu thụ đay của nông dân vùng sâu vùng xa của tỉnh rất khó khăn.

THANH TUẤN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết