01/04/2024 - 08:49

Nguồn cung dồi dào, giá nhiều loại trái cây giảm 

Thời điểm này, trái cây bày bán tại các chợ và điểm bán trái cây trên địa bàn TP Cần Thơ khá dồi dào về số lượng và đa dạng về chủng loại. Giá nhiều loại trái cây cũng đã giảm đáng kể so với các tháng trước bởi nguồn cung tăng khi nhiều loại trái cây của nhà vườn tại TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL bước vào mùa thu hoạch chính vụ.

Trái cây được bày bán tại một điểm bán trái cây ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Giá trái cây giảm

Giá nhiều loại trái cây như xoài, cam, quýt, mãng cầu ta, bom, lê, nho, bơ, dưa hấu, mận, ổi, đu đủ... hiện giảm ít nhất từ 2.000-10.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng. Theo đó, hiện giá nhiều loại xoài, cam, mận và đu đủ… đang ở mức khá thấp.

Tại chợ và điểm kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ,  bán lẻ nhiều loại xoài như xoài tượng, xoài Đài Loan da xanh, xoài bưởi... hiện chỉ còn ở mức 5.000-10.000 đồng/kg, xoài keo và xoài tứ quý giá 14.000-15.000 đồng/kg. Giá xoài cát chu và cát Hòa Lộc ở mức 20.000-40.000 đồng/kg. Giá nhiều loại  cam sành đang ở mức khá thấp, với chỉ từ 3.000-12.000 đồng/kg. Đu đủ, dưa hấu, dưa lê và nhiều loại mận được bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 7.000-15.000 đồng/kg. Giá ổi ở mức 10.000-16.000 đồng/kg, bưởi Năm Roi 14.000-18.000 đồng/kg, bưởi da xanh 20.000-35.000 đồng/kg. Giá thanh long và quýt đường ở mức 20.000-25.000 đồng/kg, nhãn Ido 25.000-30.000 đồng/kg. Còn giá cam xoàn và mãng cầu ta ở mức 30.000-35.000 đồng/kg, mãng cầu xiêm 40.000-45.000 đồng/kg, sầu riêng Ri 6 có giá 90.000-120.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá nhiều loại cam, quýt, bom, lê và nho nhập khẩu được bán lẻ tại nhiều chợ cũng khá rẻ, với chỉ từ  25.000-40.000 đồng/kg.

Giá nhiều loại trái cây giảm và đang ở mức thấp do nguồn cung tăng khi nhiều loại trái cây đang bước vào mùa thu hoạch chính vụ, cũng như do sự cạnh tranh của nhiều loại trái cây ở trong nước và trái cây nhập khẩu giá rẻ. Nhà vườn tại vùng ĐBSCL cũng xử lý cho trái rải vụ và nghịch mùa và được nông dân tăng diện tích trồng, từ đó làm nguồn cung tăng.  Đầu ra xuất khẩu nhiều loại trái cây đang có phần chậm, sức mua trái cây tại nhiều thị trường quốc tế bị sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến giá bán của trái cây tại thị trường nội địa.

Theo nhiều tiểu thương và doanh nghiệp, tới đây giá nhiều loại trái cây có khả năng còn giảm mạnh do bước vào rộ mùa thu hoạch, nhất là đối với những loại trái cây còn chủ yếu tiêu thụ dạng tươi thô tại thị trường nội địa, việc chế biến và xuất khẩu còn hạn chế. Theo bà Đỗ Thị Thu Hà, chủ một cửa hàng bán trái cây ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tới đây nguồn cung trái cây trên thị trường dự báo tiếp tục tăng do nhiều loại trái cây tại vùng Nam Bộ bước vào mùa thu hoạch rộ, do vậy nhiều khả năng cho thấy giá còn giảm. Tuy nhiên, cũng có một số loại trái cây được dự báo tiếp tục duy trì được mức giá bán cao so với các năm trước nhờ đầu ra xuất khẩu có thuận lợi, nhất là sầu riêng.

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn

Hiện nay, nguồn cung trái cây trên thị trường khá dồi dào và đa dạng về chủng loại và giá cả. Bên cạnh nhiều loại trái cây ngon, đặc sản của vùng ĐBSCL (như sầu riêng, xoài, chôm chôm, mít, cam, bưởi, quýt, mãng cầu, thanh long…), thị trường còn có sự góp mặt của nhiều loại bơ, nho, bom, lê, táo, dâu tây, mãng cầu ta, dưa lưới... có xuất xứ từ các vùng, miền khác trong nước và nhập khẩu. Nhà vườn và các tiểu thương kinh doanh trái cây tại TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL tập trung thu hoạch và đưa ra thị trường nhiều loại trái cây thuận mùa, cũng như những loại trái cây được nông dân xử lý cho ra trái rải vụ, nghịch mùa như nhãn, mít, chôm chôm...

Bà Hồ Thị Tuyết Anh, bán trái cây tại chợ ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết: "Thời điểm này, giá nhiều loại trái cây đã giảm đáng kể so với trước do nhiều loại trái cây trong nước như vú sữa, xoài, mận... bước vào mùa thu hoạch chính vụ, lượng hàng về chợ nhiều. Bên cạnh đó, trên thị trường cũng có bán nhiều loại trái cây nhập ngoại có mức giá đương đối rẻ. Do vậy, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn trong tiêu dùng trái cây. Tuy nhiên, có lẽ do kinh tế chung có khó khăn và nhiều người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm trong chi tiêu, cũng như do có nhiều người bán hàng cạnh tranh nên sức tiêu thụ nhiều loại trái cây tại chợ đang khá chậm. Hy vọng tới đây sức mua được cải thiện hơn".

Theo bà Phan Nguyễn Bích Phương, chủ một điểm kinh doanh trái cây tại Chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, trái cây bán trên thị trường ngày càng đa dạng về chủng loại và giá cả, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Đặc biệt, gần đây nhiều loại trái cây nhập ngoại có giá bán rất rẻ. Tuy nhiên, điểm bán trái cây của tôi chủ yếu tập trung bán các loại trái cây nội địa, nhất là các loại trái cây có mức giá vừa phải nhằm phù hợp với "túi tiền" của nhiều người tiêu dùng để dễ bán hàng.

Những năm gần đây, diện tích trồng cây ăn trái tại TP Cần Thơ và nhiều địa phương trong nước đã liên tục tăng, kéo theo sản lượng nhiều loại trái cây cũng tăng mạnh. Cùng với đó, các loại trái cây có xuất xứ từ nước ngoài cũng được nhập khẩu ngày càng nhiều vào nước ta. Điều này đã tạo nhiều thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc mua và thưởng thức được đa dạng các loại trái cây ngon với giá rẻ. Tuy nhiên, khi trái cây bị giảm giá thì người trồng cây ăn trái lại kém vui. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động bảo quản, chế biến và xuất khẩu trái cây, ngành chức năng cần quan tâm tổ chức lại việc sản xuất, tiêu thụ trái cây một cách phù hợp để đảm bảo đầu ra sản phẩm cho nông dân và hài hòa lợi ích giữa các bên có liên quan. Chú ý siết chặt công tác quản lý đối với các loại trái cây nhập ngoại nhằm minh bạch về chất lượng, xuất xứ để tạo sự cạnh tranh công bằng và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết