Đinh Hoài Hận (khu vực 1 phường An Khánh, quận Ninh Kiều TPCT) năm nay 27 tuổi nhưng đã có thâm niên trên 10 năm trong nghề sửa kiểng. Công việc này không những tạo cho Hận có thu nhập ổn định mà còn giúp anh thỏa mãn niềm đam mê cây kiểng từ nhỏ...
 |
Sửa kiểng là niềm đam mê của Đinh Hoài Hận. |
Nhà nghèo, không cha, từ nhỏ Đinh Hoài Hận bước vào cuộc mưu với đủ nghề: hái dừa mướn, thợ hồ, cắt cỏ... Năm 16 tuổi, Hận được một người bà con là chủ vườn kiểng thuê phụ giúp công việc. Ban đầu, Hận chỉ được giao nhiệm vụ khuân vác, kiểm tra số lượng và phân loại những chậu kiểng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Hận sớm thể hiện niềm đam mê và năng khiếu và của mình đối với nghề chăm sóc, làm đẹp hoa kiểng. Không bỏ lỡ cơ hội, Hận chịu khó vừa làm vừa học để dần nâng cao tay nghề. Sau gần 5 năm học hỏi kinh nghiệm, anh trở thành một người thợ sửa kiểng lành nghề.
Gần Tết, Hận luôn bận sửa sang những cây kiểng được tạo dáng thành những chú nai, rồng, phụng... để kịp mang ra chợ Tết. Theo Hận, nghề sửa kiểng rất vất vả, bên cạnh năng khiếu và đam mê thì rất cần sự kiên trì, bởi chỉ một chút lơ là, “lỡ tay” là sản phẩm bị phá hủy. Để tìm được một chậu kiểng vừa ý, có dáng đẹp, Hận phải bỏ công lặn lội nhiều nơi để “lùng sục”. Khi đã có trong tay một chậu kiểng khá đẹp, Hận phải đầu tư thời gian, công sức nuôi dưỡng, uốn nắn và tạo dáng cho cây... Tất cả những công việc đó là cả một quá trình rất dài, thậm chí mấy năm trời mới tạo ra được một cây hoa kiểng đúng nghĩa, đáng giá, thỏa mãn nhu cầu của người chơi kiểng. Hận còn được nhiều người “biết tiếng” là đứa con hiếu thảo. Hàng ngày, sau giờ làm việc tại vườn kiểng, anh dành thời gian chăm sóc mẹ. Với thu nhập ổn định khoảng 4-5 triệu đồng/tháng, Hận dành dụm lo bồi dưỡng, thuốc thang cho mẹ (mẹ Hận bị bệnh tim không lao động nặng được). Hận tâm sự: “Hiện nay, tôi đang dành dụm tiền để đầu tư mua cây hoa kiểng về sửa, tạo dáng ... để bán ra thị trường. Hy vọng thu nhập sẽ ngày càng khá hơn để có điều kiện chữa bệnh cho mẹ”. Nhắc đến Hận, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng khu vực 1, phường An Khánh, cho biết: “Hận hiền lành, cần cù, chăm chỉ. Thời gian tới, địa phương sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt hơn để Hận phát triển nghề, lập thân lập nghiệp”.
Bài, ảnh: THÁI AN