30/01/2021 - 19:15

Người dân Ðồng bằng sông Cửu Long kỳ vọng vào Ðại hội XIII của Ðảng 

Những ngày này, nhân dân cả nước nói chung và người dân ĐBSCL nói riêng đang hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp trí thức, đảng viên, nhân dân các tỉnh ĐBSCL bày tỏ sự tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đồng thời kỳ vọng một nhiệm kỳ mới đầy thắng lợi, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trên con đường đưa đất nước ngày càng phát triển

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP​

GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ nhận xét, trong 3 bước đột phá mà dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng có 3 vấn đề đáng chú ý là phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực hội nhập quốc tế đáp ứng nhu cầu gia nhập thị trường thế giới và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.

Theo GS Hà Thanh Toàn, trong 3 đột phá kể trên thì đột phá vô cùng quan trọng là phát triển nguồn nhân lực. Về vấn đề này, Ðảng đã có định hướng là sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện giáo dục của Việt Nam bao gồm giáo dục đại học. Chúng ta đã có Luật của Quốc hội, rồi Nghị định số 99 của Chính phủ ban hành năm 2019 để thúc đẩy vấn đề này một cách bài bản và tất cả các trường cũng đã đồng hành với chủ trương của Ðảng, Nhà nước, trong đó nguồn lực con người là yếu tố quyết định.

“Tôi tin tưởng rằng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XIII sẽ đóng góp một cách hiệu quả hơn nữa cho phát triển nguồn nhân lực của đất nước hội nhập quốc tế” - Hiệu trưởng Trường Ðại học Cần Thơ nhấn mạnh.

Báo cáo thường niên ÐBSCL do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thực hiện vừa được công bố đã chỉ ra rằng, đến thời điểm giữa tháng 12-2020, chiều dài đường cao tốc của vùng ÐBSCL chỉ chiếm khoảng 3% so với tổng chiều dài đường cao tốc của cả nước. Nếu so sánh giữa các vùng miền trong cả nước, thì chiều dài đường cao tốc của ÐBSCL chỉ hơn so với khu vực Tây Nguyên, thấp hơn miền núi phía Bắc, đồng bằng Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Ðông Nam Bộ. Ðiều này, khiến năng lực vận chuyển hàng hóa từ vùng sản xuất, nuôi trồng đến các nhà máy chế biến còn nhiều hạn chế. Ðiều này cũng là nội dung được người dân miền Tây quan tâm gửi gắm tới Ðại hội.

 Ông Lê Hồng Thanh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhận xét, những năm gần đây, các Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nhiều lần đề cập đến đời sống dân sinh của khu vực ÐBSCL, nên ông mong muốn sau Ðại hội XIII khi Nghị quyết của Ðại hội được đưa vào cuộc sống, hạ tầng giao thông của miền Tây sẽ sớm hoàn thiện để giúp đời sống người dân ở ÐBSCL tiếp tục phát triển và đi lên.

Giai đoạn 2016-2020, tuy liên tục phải ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, nhưng kinh tế ÐBSCL vẫn giành được nhiều kết quả quan trọng. Dù phải đối mặt nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, điều hành của Chính phủ, những kết quả đạt được đã tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, đưa đất nước vượt qua khó khăn. Vì lẽ đó, khi được hỏi, người dân ở ÐBSCL đều kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ Trần Hùng bày tỏ: Tôi thấy không khí phấn khởi, đặc biệt là niềm tin của toàn Ðảng, toàn dân hướng về Ðại hội. Ðiều đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua, trong nhiều thập kỷ qua và đặc biệt từ Ðại hội XII tới nay. Ðảng đã lãnh đạo đất nước, dân tộc vượt qua muôn ngàn thách thức. Ví dụ như năm 2020, tình hình thế giới liên tục biến đổi, rồi đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia chịu thiệt hại nặng nề, nhưng ở nước ta Ðảng đã lãnh đạo nhân dân vượt qua, đó là một sự kỳ tài, anh minh.

Dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng được đánh giá có rất nhiều điểm mới, khẳng định những thành tựu đạt được trong các nhiệm kỳ qua, thể hiện trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta. Là một đảng viên trẻ, anh Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Cần Thơ, chia sẻ, anh có 2 điều kỳ vọng vào Ðại hội Ðảng toàn quốc lần này. Ðó là Ðại hội sẽ có những quyết sách, chủ trương để phát triển những người trẻ, để các đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên đóng góp được nhiều công sức, sáng tạo, nhiều tâm huyết, trí tuệ hơn cho đất nước. Bên cạnh đó, Ðại hội sẽ bầu ra được các đồng chí lãnh đạo có tài, có đức, có tâm, có tầm để phát triển đất nước, để nước ta có thể sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

Với niềm hân hoan hướng về Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, người dân ÐBSCL tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển không ngừng của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng. Ðại hội XIII thành công tốt đẹp, tạo nên bước phát triển mới, tiếp tục đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, để cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thanh Liêm (TTXVN)

Chia sẻ bài viết