21/05/2026 - 08:41

Người dân đồng thuận xây dựng mới đường Huyện 26 và đường Huyện 29 

Chủ trương đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng đường Huyện 26 và đường Huyện 29, xã Long Phú, TP Cần Thơ, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân ấp Kinh Ngang và Phú Đức - nơi có tuyến đường đi qua. Nhiều hộ dân sẵn sàng giao đất, tháo dỡ hàng rào, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng.

Đường Huyện 26 hiện tại nhỏ hẹp và xuống cấp.

Đường mới sẽ thay cho đường cũ đã xây dựng cách nay 18 năm, xuống cấp trầm trọng. Không giấu được niềm vui, ông Đào Thanh Tùng ngụ ấp Phú Đức, nói: “Được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng đường huyện, gia đình tôi chấp hành giao một phần đất trước nhà để làm đường, mong sao công trình sớm hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn”. Khi được chính quyền địa phương mời đến để triển khai dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng đường Huyện 26 và đường Huyện 29, bà Nguyễn Thị Út, ngụ ấp Phú Đức, cũng không khỏi phấn khởi. "Nhà nước đền bù, hỗ trợ theo đúng theo quy định của pháp luật là gia đình tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng” - bà Út nói. 160 hộ dân trên tuyến đường cũng có cùng suy nghĩ như ông Tùng, bà Út, với mong muốn tuyến đường sớm được khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống người dân.

Tuyến đường Huyện 26 và đường Huyện 29 là trục giao thông quan trọng kết nối trung tâm xã Long Phú và các khu vực lân cận. Theo ông Huỳnh Hạnh Phước, Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Phú, ngày 22-4-2026, UBND xã tổ chức họp dân 2 ấp Kinh Ngang và Phú Đức để triển khai chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường trên. Dự án có 160 hộ dân xã Long Phú và xã Trần Đề bị ảnh hưởng, với chiều dài 2 tuyến gần 7.000m. Trong đó, tuyến đường Huyện 26 dài gần 6.000m, mặt đường 5,5m, kết cấu mặt đường cấp cao A2, láng nhựa, có tổng mức đầu tư 155 tỉ đồng. 

Ông Huỳnh Tấn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Phú, cho biết: "Dự án không chỉ cải thiện điều kiện giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Khi tuyến đường hoàn thành, việc lưu thông hàng hóa sẽ thuận tiện hơn, thu hút đầu tư, mở rộng các hoạt động thương mại, dịch vụ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương".

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết