24/06/2024 - 08:31

Ngọt thơm vị ổi ruột hồng 

Ông Nguyễn Văn Bé, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân (HTX ổi ruột hồng), xã Thới Tân, huyện Thới Lai, phấn khởi “khoe” thu nhập đáng kể của các xã viên, thành viên. Ông Bé còn lạc quan với kế hoạch nhân rộng diện tích canh tác để mạnh dạn thực hiện hợp đồng cung ứng trái cho công ty mới, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân xã nhà.

Cán bộ ngành, đoàn thể tham quan vườn ổi của xã viên HTX ổi ruột hồng.

Ông Bé chia sẻ, năm 2016, trong dịp tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp, được giới thiệu các giống cây ăn trái đặc sản, trong đó, ông Bé quan tâm tìm hiểu về ổi ruột hồng và trao đổi với Công ty CP Vườn trái cây Cửu Long sẽ trồng thử nghiệm. Ông Bé bàn với gia đình đầu tư cải tạo 3,5 công đất ruộng thành đất vườn trồng 400 cây ổi ruột hồng. Sau gần 1 năm chăm sóc theo hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật của công ty, ông thu hoạch và bán ổi cho công ty. Ông Bé cho biết: “Giống ổi ruột hồng dùng chế biến nước ép nên trái mọng nước, ruột mềm, vị thanh. Cây ổi nhẹ vốn đầu tư, công chăm sóc. Năm đầu tiên trồng, sản lượng trái ít nhưng được công ty bao tiêu, có thu nhập nên tôi phấn khởi lắm”. Tăng dần diện tích và sản lượng ổi, hiện ông Bé trồng 1ha với khoảng 1.000 cây ổi ruột hồng. Cách 3 ngày, ông Bé mướn nhân công hái từ 400kg đến 2 tấn trái, bán cho công ty với giá 4.600 đồng/kg.      

Hướng dẫn khách tham quan gần 1ha ổi ruột hồng sum suê, chị Huỳnh Thị Lài, ở ấp Thới Phước A, xã viên HTX ổi ruột hồng, kể, lúc trước, vợ chồng chị trồng mít Thái xen ổi ruột hồng. Thời gian sau, mít rớt giá, không bán được, nên vợ chồng chị quyết định chặt bỏ tất cả mít, chuyên canh ổi ruột hồng. Chị Lài được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, tham gia tổ hợp tác rồi HTX và được Công ty CP Vườn trái cây Cửu Long cung ứng cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bao tiêu nông sản nên việc sản xuất ổn định, cải thiện thu nhập. Cứ 3 ngày, chị Lài mướn nhân công hái trái để công ty đến thu mua.

Theo ông Nguyễn Văn Bé, tùy sản lượng, công ty thanh toán tiền cho xã viên mỗi tháng. Cụ thể, trong  tháng 5-2024, chị Lài thu nhập 50 triệu đồng; anh Hồ Hữu Đậm, ở ấp Thới Phước A, cũng “bỏ túi” 72 triệu đồng, với 1,5ha ổi ruột hồng...     

Năm 2018, Hội Nông dân xã thành lập Tổ hợp tác nông nghiệp ổi ruột hồng, nhận cung ứng trái cho công ty. Đến năm 2023, HTX ổi ruột hồng ra mắt, có 20 xã viên, với diện tích canh tác 25ha. Được công ty bao tiêu nông sản, các xã viên tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật canh tác, đảm bảo năng suất, chất lượng ổi. Ngoài ra, HTX còn kết hợp 13 hội viên nông dân trên địa bàn trồng 7ha ổi ruột hồng để cung ứng cho công ty. Hội Nông dân xã quan tâm giới thiệu xã viên HTX vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội; có 10 xã viên vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (50 triệu đồng/hộ) để phát triển ổi ruột hồng.   

Bà Đỗ Thị Diễm Kiều, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Tân, cho biết: “Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho các xã viên, HTX ổi ruột hồng còn tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho trên 100 lao động tại chỗ. Qua đó, giảm thiểu tình trạng người dân địa phương rời quê đi tìm việc làm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt gia đình. HTX hoạt động ngày thêm khởi sắc, giúp xã viên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”. Xã quan tâm và đồng hành hoạt động HTX, nắm bắt nhu cầu xã viên để hỗ trợ vay các nguồn vốn ưu đãi, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cũng như nhắc nhở xã viên tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của công ty bao tiêu sản phẩm theo hướng lâu dài, bền vững”.

“Để phát huy thế mạnh thương hiệu ổi ruột hồng Thới Tân OCOP 3 sao, mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho nông hộ, sắp tới, UBND xã Thới Tân sẽ vận động, khuyến khích các xã viên HTX và vận động các nông hộ tham gia HTX, mở rộng diện tích trồng ổi ruột hồng, có thể đảm bảo cung ứng sản lượng lớn theo nhu cầu các công ty đến tham quan, khảo sát để có kế hoạch ký kết hợp đồng” - bà Đỗ Thị Diễm Kiều nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết