26/12/2022 - 09:21

Nghiêm túc “Tự soi, tự sửa” 

Bài, ảnh: ANH DŨNG​

Tại cuộc kiểm điểm cuối năm 2022, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng nghiêm túc “tự soi”. Bên cạnh nêu một số mặt ưu điểm, nổi bật là tích cực cùng tập thể Chi bộ vận động xã hội hóa 700 phần quà tặng người khó khăn, ông Dũng cũng nêu hạn chế của ông là đôi lúc chỉ đạo các chi, tổ hội khu vực chưa kịp thời; đồng thời, đề ra kế hoạch quyết tâm “tự sửa”. Ông Dũng là một trong hàng ngàn đảng viên (ÐV) quận Cái Răng nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa” để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Chi ủy Chi bộ khu vực Yên Bình họp bàn kế hoạch thực hiện công tác “tự soi, tự sửa” năm 2023.

Chúng tôi dự cuộc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm 2022 của tập thể và ÐV Chi bộ khu vực Yên Bình, phường Lê Bình. Từng ÐV trình bày tự kiểm điểm cá nhân, đại diện Ban Chi ủy Chi bộ trình bày bản kiểm điểm của tập thể Chi bộ. Bên cạnh những ưu điểm, các ÐV tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, tồn tại. Ðó là, một số ÐV thi thoảng vắng mặt tại các kỳ sinh hoạt định kỳ lý do không chính đáng, hoặc đến muộn; một số ÐV trẻ ít phát biểu xây dựng nghị quyết; hoàn cảnh kinh tế một vài ÐV khó khăn, chưa chú tâm thực hiện nhiệm vụ được giao...

Trên cơ sở đó, Ban Chi ủy yêu cầu các ÐV nhận trách nhiệm, đề ra biện pháp khắc phục nghiêm túc. Bà Trương Thị Cẩm Vân, ÐV Chi bộ, cho rằng: “Chúng tôi nghiêm túc tự phê bình và phê bình trước Chi bộ là để “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm, phòng tránh những biểu hiện suy thoái, vi phạm, hoàn thiện hơn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Theo đồng chí Huỳnh Chí Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Yên Bình, “tự soi, tự sửa” để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm đã trở thành việc làm thường xuyên của Chi bộ. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, mọi nhiệm vụ chi bộ đề ra tháng trước đều được bàn bạc, trao đổi. Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong Chi bộ và khu dân cư được nhân lên. Mọi chủ trương, chính sách triển khai đều được nhân dân đồng thuận.

Ở phường Lê Bình, Ðảng ủy phường chỉ đạo tích cực tuyên truyền cho đội ngũ ÐV hiểu tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái xấu. Tự phê bình và phê bình là để tính dân chủ trong Ðảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn. Cán bộ, ÐV gương mẫu và có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Hiện nay, công tác tự phê bình và phê bình, nhằm “tự soi, tự sửa” được các Chi bộ thực hiện nền nếp, hiệu quả hơn trước.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Ðạt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, Ðảng bộ phường có 16 chi bộ, 689 ÐV. Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ÐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21), năm 2022, Ðảng ủy phường chỉ đạo nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”. Từ đó, nhiều ÐV khắc phục hạn chế, tồn tại trong thực hiện nghị quyết và quy định của Ðảng, trong chấp hành giờ giấc làm việc và hội họp, trong thực hiện quy chế làm việc, trong thực hiện nhiệm vụ được giao… Nhờ vậy, năm 2022, phường thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra. Có 2 ÐV chưa tự giác “tự soi, tự sửa”, dẫn đến vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, anh Trần Thanh Tùng và anh Nguyễn Huỳnh Giang, Công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường có hành vi tham nhũng, sử dụng con dấu cũ để chứng thực bản sao từ bản chính, không ra lai thu, không thu tiền, không kiểm tra bản chính, tự cho số chứng thực và nhận tiền của các doanh nghiệp. Cả 2 đã bị Chủ tịch UBND quận Cái Răng và Ðảng ủy phường thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ðảng bộ quận Cái Răng có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, hơn 4.000 ÐV. Theo đồng chí Phạm Ngọc Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21. Ðặc biệt là đẩy mạnh thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” trong Ðảng bộ. Qua đó, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm, góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém kịp thời nên Ðảng bộ quận chỉ có 5 ÐV vi phạm. “Việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đang góp phần xây dựng tập thể các cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh” - đồng chí Phạm Ngọc Diệu khẳng định.

Chia sẻ bài viết