18/07/2022 - 14:07

Nghĩa tình với đồng đội, trách nhiệm với nhân dân 

Nhắc đến anh Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, nhiều người dân trong xã bày tỏ sự quý mến, trân trọng. Mọi người ấn tượng với anh Sơn, bởi anh là đảng viên luôn có mặt trên các công trình xây dựng giao thông, đến từng hộ dân vận động thu gom rác thải tập trung. Anh Sơn còn là CCB nghĩa tình với đồng đội, đã giúp đỡ nhiều hội viên về nhà ở, cách làm ăn vươn lên thoát nghèo.

Anh Phan Thanh Sơn (bên trái) khảo sát căn nhà của ông Phạm Văn Quầy để có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa. 

Một sáng đầu tháng 7, anh Sơn đến khảo sát thực tế căn nhà của gia đình ông Phạm Văn Quầy, hội viên CCB ở ấp Tân Lợi, để bàn kế hoạch vận động hội viên, nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa căn nhà. Xong việc, anh đến tham gia cùng Ban Chấp hành Hội CCB xã lo hậu sự cho một hội viên ở ấp Tân Lợi vừa qua đời do bạo bệnh. Anh Sơn bộc bạch: “Tôi luôn tâm niệm phải chăm lo cho hội viên và gia đình hội viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống, khi gặp khó khăn hoạn nạn”.

Anh Sơn là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Năm 2007, anh tham gia công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thới. Năm 2014 đến nay, anh làm Phó Chủ tịch Hội CCB xã. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, anh luôn quan tâm chăm lo hội viên CCB, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, nổi bật là anh cùng Ban Thường vụ (BTV) Hội CCB xã vận động hội viên, nhà hảo tâm đóng góp hơn 500 triệu đồng hỗ trợ xây mới 14 căn nhà Nghĩa tình đồng đội và sửa chữa 7 căn nhà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hỗ trợ hội viên CCB vay hơn 2 tỉ đồng cải tạo vườn trồng cây ăn trái. Ðến nay, có 16 hội viên trồng sầu riêng, 8 hộ trồng nhãn IDO, 12 hộ trồng vú sữa với tổng diện tích 13ha, thu được huê lợi cao. Hội viên CCB trong xã không còn nhà dột nát, không còn hội viên nghèo, chỉ có 1 hội viên cận nghèo.

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện giãn cách xã hội, anh Sơn tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trong đó, vận động nhân dân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19; tham gia trực chốt phòng, chống COVID-19 tại chốt ấp Trường Trung B; tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho khu phong tỏa ấp Tân Nhơn… “Thời điểm từ tháng 8 đến 9, dịch bùng phát cao điểm, phải làm nhiệm vụ nên tôi không về nhà để tránh lây nhiễm cho người thân” - anh Sơn chia sẻ.

Cùng với chăm lo đời sống hội viên, gần 10 năm qua, anh Sơn cùng BTV Hội CCB xã tích cực tổ chức, tham gia nhiều hoạt động, góp phần xây dựng xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là sáng kiến xây dựng mô hình thu gom rác thải bằng cách vận động mỗi hộ dân đóng góp 15.000 đồng/tháng để thuê người lấy rác thải trên 11 tuyến đường giao thông, đến nay có 96% hộ trong xã tham gia, góp phần xây dựng môi trường sạch đẹp. Anh Sơn và BTV Hội CCB xã đã đăng ký với Ðảng ủy và UBND xã phối hợp với các ấp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông nhiều tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 9.000m; vận động hội viên và nhân dân đóng góp hơn 100 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động đắp 4 đập dài 62m; vận động nhà hảo tâm đóng góp 17 triệu đồng làm đèn chiếu sáng tuyến đường Hợp tác xã Hoa kiểng ấp Tân Long A dài 1.000m...

Năm 2019, anh Sơn được BTV Huyện ủy và Chủ tịch UBND Phong Ðiền khen thưởng. Năm 2022, anh Sơn được BTV Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết