29/06/2024 - 10:43

Nghĩ tích cực, sống lạc quan 

Năm 2024, quá trình triển khai kế hoạch hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống (KNS) cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (HCÐB), Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ quan tâm việc giáo dục, từng bước hoàn thiện kỹ năng, tính cách các em để phù hợp và thích nghi xu thế phát triển của xã hội. Ðồng thời, giúp các em luôn nghĩ tích cực, sống lạc quan, hướng tới hiện thực hóa ước mơ trong tương lai.

Trẻ em tại Trung tâm CTXH thành phố tham quan, trải nghiệm mua sắm tại Lotte Mart.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình, sinh động của đội cộng tác viên Thành đoàn Cần Thơ, buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống KNS “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử” cho nhóm thiếu nhi HCÐB được nuôi dưỡng tại Trung tâm CTXH thành phố thêm phần sinh động, hào hứng. Các thành viên của đội trình bày những tiểu phẩm về tình huống, mẩu chuyện giao tiếp, ứng xử cụ thể. Qua đó, giúp các em có khái niệm về giao tiếp, ứng xử; đồng thời, cùng thảo luận, góp ý về thái độ, hành vi, cử chỉ thể hiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử phù hợp, đúng mực trong sinh hoạt, đời sống… Nhóm thiếu nhi còn được tìm hiểu và học hỏi quy tắc ứng xử chung; rèn luyện cách giao tiếp, ứng xử với mọi người, nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, tham quan du lịch. Em Nguyễn Thị Như Ý, thành viên nhóm thiếu nhi, học sinh lớp 6, Trường THCS Lương Thế Vinh, mạnh dạn góp ý về thái độ, hành vi chưa đúng, cần sửa đổi của nhân vật trong tiểu phẩm. Nhận phần quà là quyển sách hướng dẫn cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, Như Ý nói: “Hằng ngày, em được các cô chú dạy bảo phải yêu thương, chan hòa với các bạn tại Trung tâm; lễ phép, kính trọng người lớn, từ đó dần trở thành thói quen…”.

Trung tâm CTXH thành phố xác định việc giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện KNS cho trẻ em HCÐB tại Trung tâm là hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong hình thành đạo đức, nhân cách các em sau này. Hằng năm, Phòng Tư vấn phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Giáo dục KNS và hướng nghiệp cho trẻ em có HCÐB tại Trung tâm” với các hoạt động trọng tâm: giáo dục KNS cho trẻ; tham quan, trải nghiệm tại các khu du lịch sinh thái; tư vấn hướng nghiệp và kết nối đào tạo nghề; nâng cao năng lực viên chức và người lao động.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Phòng Tư vấn, từ năm 2023 đến nay, Trung tâm tổ chức hơn 20 buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục KNS, với nội dung về các quy tắc ứng xử nơi công cộng; ứng xử khi tham gia giao thông; kỹ năng sinh hoạt; chăm sóc sức khỏe; làm việc nhóm; các kỹ năng kiểm soát và làm chủ bản thân; tự chăm sóc, phục vụ và bảo vệ bản thân; bảo vệ môi trường; quản lý thông tin cá nhân; quản lý, sử dụng thời gian… Qua đó, giúp trẻ trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản, hiểu biết và phát triển an toàn; tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh. Ðồng thời, lựa chọn hành vi đúng đắn, dần hoàn thiện bản thân, chuẩn bị vững vàng hành trang vào đời. Trung tâm phối hợp tổ chức các hoạt động giải trí, trải nghiệm thực tế: học bơi; tham quan, mua sắm tại siêu thị; trồng cây, hái rau, bắt cá tại khu du lịch sinh thái; sinh hoạt tập thể, biểu diễn văn nghệ các ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; du lịch, dã ngoại. Trung tâm giới thiệu các em đến các cơ sở đào tạo học nghề pha chế, trang điểm, đan móc, tập luyện boxing. Ðồng thời, tập trung 12 em của nhóm thiếu nhi tham gia lao động trị liệu với nghề làm khung hình, đã sản xuất trên 13.600 khung hình các loại. Em Huỳnh Hữu Thuấn chia sẻ: “Nhóm được sắp xếp thời gian biểu hợp lý trong học tập và lao động. Việc làm này vừa sức, giúp em rèn luyện tính tỉ mỉ, thói quen làm việc theo nhóm, có kế hoạch, trách nhiệm. Qua đó, chúng em càng đoàn kết, gắn bó, giúp nhau trong công việc, học tập”.

Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, thời gian tới, các phòng chức năng phối hợp nghiên cứu xây dựng hình thức, nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, bổ ích, phù hợp độ tuổi thiếu nhi, hữu dụng trong cuộc sống. Ðồng thời, tiếp tục giáo dục các kiến thức cần thiết đối với trẻ em HCÐB, như: tư vấn, tham vấn tâm lý, giới tính và hướng nghiệp; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tự vệ trước những tình huống, nguy cơ; thực hành trải nghiệm trò chơi dân gian, khéo tay làm bánh, nấu ăn… Qua đó, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần để trẻ phát triển an toàn, lành mạnh, sống ấm áp, chan hòa trong “ngôi nhà chung” yêu thương và sẽ trở thành những công dân hữu ích cho đất nước mai sau.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết