03/06/2009 - 08:16

Ngày thi đầu tiên tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học năm học 2008-2009 đã diễn ra an toàn, đúng quy chế

* 8.321 thí sinh bỏ thi, 103 học sinh bị đình chỉ
* TP CẦN THƠ: Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi

(TTXVN-CT)- Ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học năm học 2008-2009 đã diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào đặc biệt. Tỷ lệ thí sinh đến dự thi cả 2 môn Văn (sáng) và Sinh học (chiều) đều rất cao so với số đăng ký dự thi và đều tăng so với cùng kỳ năm 2008. Sáng 2-6, cả nước có 99,83% thí sinh tới dự thi môn Văn và chiều 2-6, có 99,58% thí sinh dự thi môn Sinh học.

Theo báo cáo nhanh của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, trong cả ngày thi đã có 8.321 thí sinh bỏ thi. Không có trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế bị xử lý, chỉ có 103 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Trong đó, chỉ có 19 trường hợp bị đình chỉ vào giờ thi môn Sinh học do đây là môn thi trắc nghiệm nên hiện tượng quay cóp, sử dụng tài liệu ít hơn khá nhiều so với các môn tự luận.

Sáng 3-6, đúng 7h30, các thí sinh sẽ bắt đầu thi môn Địa lý trong 90 phút và chiều thi môn Vật lý trong 60 phút.

* Hôm qua, 2-6-2009, 9.188 thí sinh (TS) của TP Cần Thơ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học, đạt trên 99,5% tổng số TS đăng ký dự thi. Trong đó, có 7.860 TS hệ phổ thông dự thi tại 16 hội đồng thi; 1.328 TS hệ bổ túc dự thi tại 4 hội đồng thi. Ngày thi đầu tiên, có 8 TS hệ phổ thông và 25 TS hệ bổ túc bỏ thi. Trong các thí sinh bỏ thi ở hệ phổ thông, có 1 thí sinh bị bệnh; những thí sinh còn lại bỏ thi vì lý do khác hoặc không lý do.

Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc trung học ở TP Cần Thơ diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có TS, giám thị vi phạm qui chế thi. Do thi theo cụm, học sinh Trường THPT Trung An thi ở thị trấn Thốt Nốt, xã Thới Thuận; học sinh Trường THPT Thới Lai thi ở thị trấn Cờ Đỏ; học sinh ở Cờ Đỏ thi tại thị trấn Thới Lai... Mặc dù bất tiện do điểm thi xa nhà, nhưng nhìn chung điều kiện ăn, ở, đi lại của các thí sinh đều được đảm bảo, thí sinh an tâm dự thi. Giá cả ở các điểm thi tập trung không tăng nhiều.

Đề thi môn Văn hệ phổ thông và hệ bổ túc đều nằm trong chương trình lớp 12. Theo đánh giá của nhiều giáo viên và TS, đề thi môn Văn hệ phổ thông khá hay, phân loại được thí sinh. Các giáo viên cũng đánh giá đề thi trắc nghiệm môn Sinh vật sát chương trình phổ thông, vừa sức với học sinh.

Hôm nay, 3-6-2009, TS tiếp tục thi 2 môn: Địa lý (90 phút) và Vật lý (60 phút).

PV- Đ.N- L.G

Chia sẻ bài viết