30/09/2025 - 17:13

Ngành y tế Cần Thơ: Về đích sớm bệnh án điện tử 

(CTO) - Chiều 30-9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức công bố bệnh án điện tử (BAĐT) và ra mắt Cổng dữ liệu ngành Y tế TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị y tế và công ty công nghệ thông tin…tham dự.


Lãnh đạo UBND thành phố, Sở Y tế, bệnh viện... thực hiện nghi thức bấm nút công bố chính thức triển khai bệnh án điện tử và ra mắt Cổng dữ liệu ngành Y tế thành phố Cần Thơ.

Theo Sở Y tế, đến ngày 29-9, 61/61 cơ sở y tế có giường bệnh trên địa bàn thành phố công bố triển khai BAĐT, về đích trước 1 ngày. Trong đó, 43 cơ sở y tế công lập, 5 bệnh viện tuyến Trung ương và 13 bệnh viện ngoài công lập.

PGS.Ts. Bs Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết: Dù gặp rất nhiều khó khăn, ngành Y tế thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ “bất khả thi”. Lãnh đạo Sở tri ân sâu sắc nỗ lực ngày đêm của các cán bộ, nhân viên y tế. Ngành Y tế cảm ơn sự chỉ đạo của thành phố, các sở ngành, công ty phần mềm đồng hành cùng ngành triển khai thành công BAĐT.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Y tế, còn nhiều khó khăn trong triển khai BAĐT: Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị chưa đồng bộ, xuống cấp; nguồn nhân lực công nghệ số trong ngành còn hạn chế;  nhu cầu kinh phí rất lớn, vượt khả năng tự cân đối của một số cơ sở y tế (hiện nay doanh nghiệp đang hỗ trợ kinh phí thuê); bảo hiểm y tế chưa thanh toán các chẩn đoán hình ảnh bằng hình ảnh, vẫn in phim, in giấy… Ngành Y tế TP Cần Thơ phấn đấu thanh toán bảo hiểm y tế bằng BAĐT, hướng đến bệnh viện không sử dụng giấy vào ngày 31-12-2025.

Sở Y tế cũng ra mắt Cổng dữ liệu ngành Y tế TP Cần Thơ. Theo đó, Sở Y tế phối hợp Mobifone Cần Thơ thí điểm xây dựng cổng thông tin dữ liệu ngành y tế, từ 1-4-2025 đến 30-6-2025. Đến nay, hoàn thiện xây dựng cấu trúc và vận hành cổng thông tin dữ liệu ngành y tế: Quản lý nhân sự ngành y tế, quản lý các chỉ tiêu thống kê, biểu mẫu báo cáo (ứng dung AI trong tổng hợp dữ liệu báo cáo theo đề cương), ứng dung AI trong việc cảnh báo các số liệu bất thường; quản lý bản đồ dịch bệnh.

Với cơ sở dữ liệu dùng chung, Giám đốc Sở Y tế cho biết đây là ấp ủ từ lâu, mong muốn tổng hợp các thông tin y tế trên địa bàn như nhân lực, tài chính, trang thiết bị, lượt khám chữa  bệnh, ca bệnh truyền nhiễm... từ đó giảm công tác thống kê, báo cáo, lãnh đạo nắm thông tin, ưu tiên nguồn lực.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp biểu dương nỗ lực của ngành Y tế đã hoàn thành nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao. Phó Chủ tịch thành phố đề nghị ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả BAĐT, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và chất lượng dữ liệu. Đồng thời, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế của cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực có liên quan để góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế; tăng cường truyền thông để người dân hiểu tin tưởng và khai thác tối đa tiện ích từ BAĐT; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo big data, y tế số trong chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe cộng đồng.  

Dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ và Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn; Sở Y tế tặng giấy khen 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai BAĐT.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao Bằng khen cho Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ và Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết