27/02/2023 - 07:33

Ngăn ngừa vi phạm 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Phường Thới Long, quận Ô Môn vừa hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Sung ở khu vực Rạch Sung và tuyến đường Chi Đình ở khu vực Thới Xương 1. Lãnh đạo phường khẳng định, việc quan tâm công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường đã góp phần quan trọng để việc thực hiện các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, không xảy ra vi phạm, tiêu cực.

Cán bộ UBKT Đảng ủy phường Thới Long (bên phải) tiếp xúc người dân để nắm tình hình, thực hiện công tác giám sát chi bộ khu vực trong chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp nâng cấp tuyến đường Rạch Sung.

Cán bộ UBKT Đảng ủy phường Thới Long (bên phải) tiếp xúc người dân để nắm tình hình, thực hiện công tác giám sát chi bộ khu vực trong chỉ đạo vận động nhân dân đóng góp nâng cấp tuyến đường Rạch Sung.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Rạch Sung, ông Phạm Văn Vũ, người dân khu vực Rạch Sung, phấn khởi nói: "Cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nói rõ lợi ích của việc làm đường, gia đình tôi tình nguyện di dời hàng rào, hiến 10m2 đất để mở rộng đường từ 2m ra 4m. Bây giờ, đường sá rộng rãi, sạch đẹp, ô tô đến tận nhà, ai nấy đều vui". Theo đồng chí Lê Văn Thêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Rạch Sung, với sự chỉ đạo và GS chặt chẽ của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường, Ban Chi ủy Chi bộ và các ĐV khu vực tích cực vận động, giải thích cụ thể lợi ích của việc mở rộng, tráng bê tông tuyến đường, 415 hộ ảnh hưởng đều tình nguyện di dời hàng rào, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Quá trình xây dựng, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng phường và UBKT Đảng ủy phường GS chặt chẽ, công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Nói về công tác KT, GS của Đảng bộ phường Thới Long, đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường đã GS các chi bộ vận động nhân dân đóng góp và thi công tuyến đường Rạch Sung, tuyến đường Chi Đình, tuyến đường Thái Thị Hạnh bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường GS Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường và các chi bộ chỉ đạo thực hiện tuyển chọn 35 thanh niên lên đường nhập ngũ; GS việc tổ chức cấp phát hơn 1,39 tỉ đồng tiền trợ cấp, 8,6 tấn gạo và 690 phần quà Tết cho các đối tượng thụ hưởng; GS CB, công chức (CC), viên chức (VC) phường trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết... "Nhờ GS chặt chẽ, nhắc nhở kịp thời, mọi công việc được thực hiện đúng quy định, không có CB, ĐV, CC, VC vi phạm" - đồng chí Nguyễn Thành Long nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Ô Môn, Đảng bộ quận có 46 tổ chức cơ sở đảng, hơn 3.700 ĐV. Nhằm ngăn ngừa vi phạm, năm nay, cấp ủy và UBKT cơ sở xây dựng và ban hành kế hoạch KT, GS sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của CB, ĐV; việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện trật tự kỷ cương đô thị… Riêng BTV Quận ủy ban hành kế hoạch KT, GS năm 2023 có 7 nội dung, cụ thể là GS các tổ chức đảng thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; GS thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII; GS nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; KT thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; KT việc thực hiện các kết luận của BTV Quận ủy; KT công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; KT việc chỉ đạo quản lý trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn quận. UBKT Quận ủy ban hành kế hoạch KT, GS các nội dung: nâng cao chất lượng công tác KT, GS; việc nâng cao chất lượng kết nạp ĐV và rà soát, sàng lọc đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết quy định, kết luận của Đảng; công tác tài chính Đảng...

Cùng với việc ban hành kế hoạch KT, GS năm 2023, từ đầu năm đến nay, BTV và UBKT Quận ủy Ô Môn cũng như cấp ủy và UBKT cơ sở thực hiện tốt công tác KT, GS việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; việc cấp phát chế độ, chính sách hỗ trợ và tặng quà Tết cho các đối tượng thụ hưởng; rà soát, lập danh sách đề nghị các CB, CC, VC kê khai minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân; GS tinh thần và thái độ làm việc của CB, CC, VC sau kỳ nghỉ Tết… "Nhờ KT, GS chặt chẽ, nhắc nhở các tổ chức đảng và CB, ĐV khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm nên từ đầu năm đến nay các tổ chức đảng và CB, ĐV được KT, GS đều thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, không có trường hợp vi phạm" - đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy khẳng định.

Chia sẻ bài viết