11/03/2024 - 11:12

Ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực 

Ðầu năm 2024, ông Huỳnh Văn Kha, hộ khó khăn ngụ ấp Trường Khương B, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết. Những năm qua, việc xét đối tượng để hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết và các hoạt động liên quan đến lợi ích của nhân dân đều được thực hiện công khai, dân chủ; đồng thời công tác kiểm tra, giám sát (GS) các hoạt động cũng được tăng cường. Nhờ đó, trên địa bàn xã Trường Xuân B không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Trường Xuân B được giám sát chặt chẽ. Trong ảnh: Xây dựng cầu Cây Cang ở ấp Trường Thuận. 

Ông Huỳnh Văn Kha có ít ruộng đất, phải làm thuê kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Căn nhà Ðại đoàn kết địa phương hỗ trợ ông xây dựng mới, khởi công được 1 tuần nay. Ông nói: "Hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền xây nhà. Nay được địa phương hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình góp công lao động để có căn nhà tươm tất hơn".

Theo ông Mai Thanh Trí, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã, từ năm 2020 đến nay, phường huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; mỗi năm vận động xã hội hóa trị giá hơn 200 triệu đồng hỗ trợ người dân nhân dịp lễ, Tết. Ðảng ủy xã chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ trong bình xét; tổ chức kiểm tra, GS chặt chẽ trong thực hiện cấp phát, hỗ trợ, không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ðảng ủy xã chỉ đạo thực hiện GS chặt chẽ các vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, nhất là công tác xây dựng kết cấu hạ tầng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, xã tổ chức xây dựng nhiều công trình đường rộng 4m, như: đường Cây Cang, đường cặp sông xáng Ô Môn, đường KH7, đường Số 7, tổng chiều dài 10.500m; nâng cấp các tuyến đường rộng 2m là đường KH8, đường ấp Trường Khương B, đường ấp Trường Thuận, tổng chiều dài hơn 5.000m; bắc cầu các cây cầu rộng 4m, như: cầu Tư Nhân, cầu Cây Cang, cầu Hai Huy, cầu Ba Cứng, cầu Tám Hiếu, cầu Bảy Mèo, cầu Ðầu Ngàn; sửa chữa các công trình: trụ sở làm việc UBND, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Văn hóa xã, 7 nhà văn hóa ấp… Tất cả các công trình được sự GS chặt chẽ của Ðảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy, HÐND, MTTQVN, Ban GS đầu tư cộng đồng xã và không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Trong công tác cán bộ (CB), từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, xã giới thiệu 22 CB quy hoạch cấp ủy xã, giới thiệu 7 CB quy hoạch Ban Thường vụ Ðảng ủy xã và giới thiệu 7 CB quy hoạch chức danh chủ chốt xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ðồng thời, giới thiệu 2 CB bầu bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu 6 CB ứng cử chức danh chủ chốt xã nhiệm kỳ 2021-2026; cử 2 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 4 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị… Nhờ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ nên số phiếu tín nhiệm đạt trên 95%, không xảy ra tiêu cực.

Song song đó, vào sáng thứ hai hằng tuần, Thường trực Ðảng ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã họp giao ban đánh giá công việc tuần qua, triển khai công việc tuần mới; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong xã họp giao ban công việc thực hiện trong tuần. Thường trực UBND xã tổ chức họp với công chức Bộ phận một cửa nhằm kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, nhắc nhở khắc phục những hạn chế thiếu sót. Chị Trần Thị Giêng, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, chia sẻ: "Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Tất cả mọi thủ tục hành chính của người dân, tôi đều giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, trước hẹn". Năm 2023, tất cả thủ tục hành chính người dân yêu cầu, Bộ phận Một cửa xã đều giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, trước hẹn, không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ phận Một cửa xã tiếp nhận trên 300 hồ sơ, tất cả đều giải quyết và trả kết quả đúng hẹn và trước hẹn.

UBND xã thực hiện niêm yết công khai tất cả 145 thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã và nhà văn hóa các ấp để nhân dân theo dõi và GS. Các các cơ quan, đơn vị của xã cũng thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch mọi hoạt động thông qua việc thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở. Các khoản thu, chi, chi phí mua sắm văn phòng phẩm; thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để công chức và người dân theo dõi, GS.

Bằng nhiều giải pháp, nhất là việc công khai, dân chủ, minh bạch và tăng cường GS mọi hoạt động, xã Trường Xuân B đã ngăn ngừa có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều năm nay, xã không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực. Niềm tin của CB, đảng viên và nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết