05/07/2021 - 10:02

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái 

Trong 5 năm qua, Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Hầu hết cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) trong huyện đã nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, hạn chế biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (14 đảng bộ cơ sở và 31 chi bộ cơ sở), với 3.151 ÐV. Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Ðảng, các cấp ủy đảng trong huyện đã tổ chức quán triệt NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 cho trên 98% ÐV. Ðồng thời, chỉ đạo các đoàn thể chính trị triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, hầu hết CB, ÐV đã nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, ý nghĩa.

Cán bộ xã Đông Thắng thường xuyên tiếp xúc nắm bắt nguyện vọng của nhân dân.

Tại Ðảng bộ xã Trung An, đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã, cho biết: Hằng năm, Ðảng ủy xã chỉ đạo tổ chức cho CB, ÐV ký cam kết không biểu hiện suy thoái và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhiều CB, ÐV đã khắc phục được khuyết điểm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới lề lối và tác phong công tác, sâu sát địa bàn dân cư để nắm bắt nguyện vọng của nhân dân và kịp thời giải quyết. Nhiều CB, ÐV đã nêu gương, làm nhiều việc tốt, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu như ông Ðỗ Văn Niêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, 4 năm qua đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã vận động hơn 2 tỉ đồng hỗ trợ xây 69 căn nhà tình nghĩa, tình thương tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Ông Nguyễn Quốc Sinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thạnh Lộc 2, hơn 5 năm qua vận động được 800 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu; vận động nhân dân hiến gần 10.000m2 đất, nâng cấp, làm mới hơn 3.000m đường rộng 4m; vận động nhân dân làm cột cờ, sửa sang hàng rào, tạo cảnh quan sạch đẹp. “Nhờ thực hiện tốt NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ÐV được ngăn chặn và đẩy lùi; 5 năm qua, đảng bộ xã chỉ có 2 ÐV vi phạm” - đồng chí Trần Văn Quí, Bí thư Ðảng ủy xã, khẳng định.

Ðảng ủy xã Thới Ðông cũng chú trọng chỉ đạo tất cả CB, ÐV cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05 bằng những việc làm ý nghĩa. Từ đó, đội ngũ CB, ÐV, nhất là người đứng đầu đã nâng cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hưng, cho biết: Chi bộ gắn việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ của ÐV. Nhờ vậy, tất cả 11 ÐV của Chi bộ nêu cao trách nhiệm trong các mặt công tác, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn kém hiệu quả trồng mít, xoài, nhãn giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, các ÐV của Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến gần 8.000m2 nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kinh Ranh dài 2.850m, tuyến KH3 dài 2.200m, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ở Thới Ðông, nhiều CB, ÐV cũng đã có những việc làm tích cực giúp người dân nâng cao đời sống. Tiêu biểu như chị Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã hỗ trợ hơn 450 hội viên vay 11 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, sản xuất. Trong 5 năm qua, có hơn 40 hội viên phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Chị Dung bộc bạch: “Bên cạnh tu dưỡng phẩm chất, đạo đức và lối sống, tôi luôn nỗ lực hỗ trợ giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”. Theo đồng chí Danh Thành, Bí thư Ðảng ủy xã, nhờ thực hiện có hiệu quả NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05, trong 5 năm qua, Ðảng bộ xã chỉ có 1 ÐV vi phạm.

Ðồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá: Với tinh thần, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng và CB, ÐV, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng của huyện đạt được kết quả tích cực. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ÐV được ngăn chặn, đẩy lùi; những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân đã được khắc phục. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương đã được cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin với nhân dân. Hằng năm, Ðảng bộ huyện có trên 90% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và từ 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết