17/02/2010 - 09:33

Nga không loại trừ khả năng trừng phạt Iran

(TTXVN)- Ngày 16/2, người phát ngôn của Tổng thống Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) tuyên bố Iran cần phải cải thiện sự hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về vấn đề hạt nhân, đồng thời không loại trừ khả năng các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng nếu Têhêran (Tehran) không thực thi đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Natalia Timacôva (Natalia Timakova) khẳng định: "Về việc trừng phạt, lập trường của Nga không thay đổi. Nga vẫn cho rằng Iran cần hợp tác một cách tích cực và rộng rãi hơn với IAEA và các nước khác". Bà Tamacôva cho rằng "nếu những nghĩa vụ này không được thực hiện đầy đủ, thì không ai có thể loại trừ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt". Bà cũng cho biết Tổng thống Nga Métvêđép đã chuyển thông điệp này tới Thủ tướng Ixraen Bengiamin Nêtaniahu trong cuộc hội đàm tại Mátxcơva ngày 15/2. Trong cuộc hội đàm này, ông Nêtaniahu đã đề nghị Nga giúp đỡ áp đặt các biện pháp trừng phạt "hà khắc" đối với Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Mamút Amađinêgiát (Mahmoud Ahmadinejad) cùng ngày 16/2 tuyên bố Têhêran sẽ có phản ứng khiến các cường quốc thế giới phải "hối tiếc" về quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Amađinêgiát cho biết Iran vẫn sẵn sàng thỏa thuận việc trao đổi nhiên liệu hạt nhân theo đề xuất của LHQ và vấn đề này "chưa khép lại".

Chia sẻ bài viết