06/09/2021 - 09:27

Nêu gương trong phòng, chống dịch 

Thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên phường Trà An, quận Bình Thủy đã nêu gương, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, chị Trần Thị Trâm, Bí thư Ðoàn phường, được Thường trực Ðảng ủy phường đánh giá là một trong những người tiêu biểu.

Chị Trâm trao tặng rau, củ và nhu yếu phẩm cho người gặp khó khăn trong phường.

Chị Trần Thị Trâm bày tỏ: “Dịch bệnh đang diễn biến hết sức căng thẳng, là đảng viên tôi luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tạo nên sức mạnh và niềm tin trong nhân dân cùng nỗ lực chiến thắng đại dịch”.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, chị Trâm đã tích cực cùng hệ thống chính trị và nhân dân phường phòng, chống dịch COVID-19. Từ tháng 7-2021 đến nay, chị Trâm và Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức. Ðiển hình như thực hiện mô hình “Tiếng loa di động với cộng đồng”. Với mô hình này, nhiều đoàn viên thanh niên (ÐVTN) xung kích tình nguyện, sử dụng xe máy chở loa di động thực hiện 261 cuộc tuyên truyền trên địa bàn phường về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chị cùng BCH Ðoàn phường tham gia các hoạt động khử khuẩn ở các khu dân cư; phối hợp các tổ COVID-19 cộng đồng hỗ trợ những đội hình xét nghiệm trong cộng đồng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, hướng dẫn tất cả người dân, gia đình trong phường khai báo y tế…

Nhằm phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, phường Trà An đã lập 7 chốt kiểm soát y tế. Hằng ngày, từ 6 giờ đến 13 giờ, chị Trâm tham gia trực tại chốt kiểm soát ở hẻm 38, đường Huỳnh Phan Hộ. Chị Trâm và BCH Ðoàn phường xây dựng mô hình “Shipper áo xanh”. Hằng ngày, 7 ÐVTN trong Ðội “Shipper áo xanh” hỗ trợ người dân mua lương thực, thực phẩm, nhất là người dân tại các khu phong tỏa và hỗ trợ vận chuyển các nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà. Ðồng thời, Ðội “Shipper áo xanh” tiếp nhận phân chia, vận chuyển rau, củ, quả, nhu yếu phẩm do nhà hảo tâm hỗ trợ đến cấp phát cho người dân...

Chị Trâm bộc bạch: “Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Là một đảng viên, tôi luôn trăn trở suy nghĩ phải tìm cách để hỗ trợ, giúp mọi người”. Từ tháng 7-2021 đến ngày 2-9, chị Trâm cùng BCH Ðoàn phường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp được 1 tấn gạo, 110 thùng mì gói, 527 hộp cá mòi, 2,91 tấn rau củ, 2.024 trứng gà và 207 chai nước mắm, dầu ăn, nước tương với tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Số gạo và nhu yếu phẩm vận động được, chị Trâm và BCH Ðoàn phường tổ chức cấp phát, hỗ trợ kịp thời đến các gia đình khó khăn.

Anh Lâm Hoàng Tùng ở khu vực 4, chia sẻ: “Cuộc sống gia đình trông cậy vào thu nhập từ nghề sửa chữa ô tô của tôi và nghề làm thợ hồ của ba tôi. Dịch bệnh bùng phát, tôi và ba tạm mất việc làm, không có thu nhập, gia đình túng thiếu. Ðược Ðoàn phường hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm nên cuộc sống trước mắt đã tạm ổn”. Còn chị Nguyễn Thị Bé Hai, hộ cận nghèo ở khu vực 1, cho biết, nhà bà có 6 người, cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc bốc vác của chồng chị. Dịch bệnh, chồng chị không có việc làm.Gia đình chị được Ðoàn phường hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm nên không bị thiếu đói...

Chị Trần Thị Trâm khẳng định: “Thời gian tới, tôi sẽ cùng BCH Ðoàn phường tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Ðồng thời, tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ, giúp người dân vượt qua khó khăn”.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết