09/02/2024 - 09:43

Nêu gương 

Những ngày cuối năm, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) ấp Trung Thành, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai chia nhau đến vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp chăm lo người dân đón Tết tươm tất. Một số CB, ĐV khác tham gia cùng người dân cắt tỉa hàng rào, nhổ cỏ, vệ sinh môi trường sạch đẹp. Hai năm qua, thực hiện cam kết không có biểu hiện suy thoái gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về nêu gương, CB, ĐV ấp Trung Thành luôn phát huy trách nhiệm trong các mặt công tác, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Cán bộ và chi ủy viên khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. 

Đề cao trách nhiệm trước dân

Năm nay, nhân dân ấp Trung Thành đón xuân trong niềm hân hoan cảnh quan môi trường sạch đẹp, cuộc sống sung túc hơn. Ði trên tuyến đường dọc kênh Hào Ngọ dài hơn 1.400m, được nâng cấp hoàn thành 6 tháng trước, ông Ðinh Văn Phil, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, kể: “Ðầu năm 2023, khi địa phương có chủ trương mở rộng, tráng bê tông tuyến đường này, CB, ÐV ấp tích cực tuyên truyền, vận động, người dân đốn cây cối, di dời hàng rào, hiến hơn 2.800m2 đất mở rộng đường từ 2m ra 4m...”. CB, ÐV ấp còn tuyên truyền, vận động thành lập Hợp tác xã Ðại Thành Ðại Phát với 10 hộ tham gia; vận động và hỗ trợ người dân xây dựng mô hình chuyên canh dưa hấu 3ha và hỗ trợ nhà Ðại đoàn kết cho 1 hộ hoàn cảnh khó khăn…

Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ÐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21), Ðảng ủy xã Trường Xuân A chỉ đạo tất cả 11 chi bộ tổ chức cho CB, ÐV cam kết không có biểu hiện suy thoái gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quy định về nêu gương. Theo ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, đội ngũ CB, ÐV phát huy trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022, xây dựng Ðảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền.

Hưởng ứng đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường để chào đón năm mới và kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn, TP Cần Thơ do khu vực tổ chức, ông Trần Văn Hiền, 84 tuổi, người dân trong khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, chỉnh trang hàng rào, quét dọn vệ sinh ở đường Mương Khai. Ông Hiền phấn khởi nói: “Ðầu năm 2023, địa phương tổ chức trải nhựa phủ bề mặt tuyến đường này, bà con ai cũng vui và đồng tình đóng góp. Chúng tôi thường nhắc nhau giữ gìn cho tuyến đường sạch đẹp, văn minh”.

Anh Trần Văn Quí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung An, huyện Cờ Đỏ (bìa phải) trao đổi ý kiến với người dân về kinh nghiệm vận động bắc cầu. 

Tham gia cùng bà con cắt tỉa hàng rào, vệ sinh môi trường, ông Châu Trung Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Hòa Thạnh A, vui vẻ kể: “Hai năm qua, CB, ÐV ấp đã đề nghị chính quyền và vận động người dân đóng góp hơn 200 triệu đồng nâng cấp đường Mương Khai và bắc 3 cây cầu bê tông trên địa bàn; vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ xây mới 5 căn nhà Ðại đoàn kết; hỗ trợ người dân vay gần 3 tỉ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để mua bán nhỏ, trồng trọt và chăn nuôi…”.

Nói về sự phát triển trên quê hương Thới Hòa, bà Huỳnh Muội Kim, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, chia sẻ: “Ðó là nhờ đội ngũ CB, ÐV nhiệt tình, gương mẫu và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân”. Trong 2 năm qua CB, ÐV phường đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp cùng chính quyền nâng cấp 5 tuyến đường dài gần 10.000m và bắc mới 5 cầu bê tông cốt thép kiên cố; thành lập tổ hợp tác trồng sầu riêng 5,2ha, tổ hợp tác trồng rau muống 1,2ha, tổ hợp tác sản xuất lúa giống 20,5ha, tổ hợp tác mận bao lưới 4ha; thực hiện nhiều giải pháp giúp 10 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, phường chỉ còn 4 hộ nghèo…

Phát huy vai trò đầu tàu

Trong câu chuyện về sự đổi mới nhanh chóng của vùng nông thôn ngoại thành Trung An, huyện Cờ Ðỏ, nhiều người nhắc đến vai trò đầu tàu của Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung An - anh Trần Văn Quí. Chúng tôi gặp anh Quí khi anh đang dự Lễ khánh thành cầu Ngã Cạy bắc qua kinh Ngã Cạy, nối liền ấp Thạnh Lộc 1 với ấp Thạnh Lộc 2. Ðứng trên cây cầu mới, dài 40m, mặt cầu rộng 4m, anh Quí kể: “Trước đây, người dân hai bên bờ kinh muốn qua lại hoặc đi ra xã, phải đi đường vòng rất xa. Hiểu nỗi vất vả ấy, tôi đã đề nghị Huyện đoàn Cờ Ðỏ hỗ trợ 130 triệu đồng; đồng thời, tôi cùng xã vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp thêm 470 triệu đồng để xây cầu kiên cố”.

Tuyến đường cặp sông xáng Ô Môn ở xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai được nâng cấp mở rộng tráng bê tông sạch đẹp.

Năm 2020, đang là Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cờ Ðỏ, anh Quí được điều động về nhận công tác tại xã Trung An. Phát huy vai trò đầu tàu, anh đã đề ra kế hoạch và tích cực tham gia vận động các nguồn lực thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Nổi bật là vận động bắc cầu Vàm Xáng qua sông Thốt Nốt, tổng chi phí hơn 2,6 tỉ đồng; vận động nhân dân hiến hơn 10.000m2 đất, đóng góp 2,5 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động mở rộng, tráng bê tông gần 10.000m đường rộng 3,5-4m, bắc 7 cây cầu bê tông cốt thép; lắp đèn chiếu sáng 5 tuyến đường dài 10.000m; vận động 450 triệu đồng hỗ trợ xây 10 căn nhà Ðại đoàn kết… Anh Quí bộc bạch: “Tôi tâm niệm mình phải “làm được” thì mới “nói được”, vận động được bà con. Thế nên khi làm việc gì, tôi cứ gương mẫu, đi đầu. Ðây cũng là điều tôi cam kết thực hiện hằng năm”.

Thực tế cho thấy khi người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 21 và những điều cam kết, nhất là quy định về nêu gương của CB, ÐV, thì các mặt công tác đều có sự chuyển biến tích cực, toàn diện. Theo anh Nguyễn Ðức Tín, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Trà An, quận Bình Thủy, 2 năm gần đây, các tuyến hẻm đường Lê Hồng Phong, Huỳnh Phan Hộ, Hồ Trung Thành với tổng chiều dài gần 5.000m, đã được nâng cấp, mở rộng, đặt cống thoát nước, tráng bê tông, trải nhựa sạch đẹp, lắp đèn chiếu sáng. Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị được hình thành và nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ðảng bộ phường giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Tất cả thành quả đó đều đậm dấu ấn chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tích cực của chị Ðỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Nhắc đến điều này, chị Sáu tươi cười bộc bạch: “Là người đứng đầu, sự gương mẫu trong lời nói và cả hành động sẽ là “mệnh lệnh không lời” thuyết phục cấp dưới noi theo, tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ cơ quan, tạo niềm tin trong nhân dân…”.

* * *

Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện các kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện quy định nêu gương đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CB, ÐV, nhất là phát huy vai trò đầu tàu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị Thành ủy tổng kết năm 2023, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, yêu cầu: Năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Qua đó nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết