11/05/2025 - 17:58

Nêu cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ 

Đồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi (phường Tân Phú, quận Cái Răng) đã nỗ lực cùng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu dân cư. Với nỗ lực của đồng chí cùng cán bộ địa phương, các tuyến đường trên địa bàn khu vực được tráng bê tông khang trang, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Đồng chí Phạm Văn Trường (bên phải) thăm mô hình sản xuất của người dân.

Đồng chí Phạm Văn Trường có nhiều năm công tác ở khu vực nên hiểu rõ đời sống của người dân. Cuối năm 2011, khi nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, đồng chí rất trăn trở khi nhiều tuyến đường trong khu vực còn nhỏ hẹp, xuống cấp. Qua những cuộc họp hay tiếp xúc, bà con mong muốn mở rộng, nâng cấp đường. Đồng chí Trường cho biết: "CB khu vực đã báo cáo tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường, chúng tôi họp dân vận động, bà con nhân dân đồng thuận thì thực hiện".

Với cách làm ấy, đồng chí cùng CB, ĐV khu vực phối hợp CB phường vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để quận đầu tư mở rộng nhiều tuyến đường từ 2m ra 3m, 4m; vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng giặm vá các tuyến xuống cấp, di dời để Nhà nước đầu tư làm bờ kè các đoạn sạt lở... Ông Mai Văn Hùm cho biết: "Nghe CB phân tích, bà con rất đồng tình. Vì lợi ích chung, gia đình tôi hiến đất, hoa màu để nâng cấp, mở rộng đường. Giờ đây, ô tô đến tận trước nhà, rất tiện lợi trong giao thương". Đồng chí Phạm Văn Trường cùng CB, ĐV khu vực còn vận động xã hội hóa hơn 150 triệu đồng lắp cột cờ, đèn chiếu sáng công cộng, camera an ninh ở một số tuyến đường trên địa bàn khu vực...

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Văn Trường cùng CB, ĐV khu vực phối hợp vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; thành lập 2 tổ hợp tác trồng tre Tứ Quý với 12 thành viên; vận động xây dựng mới 9 căn và sửa chữa 2 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động nhiều quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập… Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Giao đã mạnh dạn chuyển hơn 2 công vườn trồng mít, dừa không hiệu quả sang trồng tre Tứ Quý. Ông Giao chia sẻ: "Tre Tứ Quý dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí phân, thuốc. Năm 2024, với hơn 200 bụi tre, tôi bán tre giống, lá, măng được hơn 50 triệu đồng".

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, đồng chí Phạm Văn Trường cùng CB, ĐV khu vực tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hơn 18 năm tham gia công tác ở khu vực và 1 nhiệm kỳ làm đại biểu HĐND phường, đồng chí Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Nỗ lực của đồng chí cùng CB, ĐV khu vực đã góp phần xây dựng khu dân cư Phú Lợi ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân nâng cao. Nhiều năm liền khu vực giữ vững danh hiệu văn hóa, chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Phạm Văn Trường cho biết: "Hiện nay, khu vực Phú Lợi không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, quan tâm vận động các nguồn lực xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp và nâng cấp các tuyến xuống cấp. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao".

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết