13/03/2023 - 08:20

Nêu cao trách nhiệm vì dân 

Bài, ảnh: THANH THY

Ðồng chí Bùi Sơn Kiếm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, chia sẻ: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) phải luôn gần dân, tôn trọng nhân dân và chăm lo cho nhân dân". Với suy nghĩ ấy, CB, ÐV chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp vận động xây dựng cầu, đường; lắp camera an ninh; xây dựng nhà; hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Cầu giao thông ở khu vực Bình Phó A được xây dựng khang trang, người dân lưu thông an toàn.

Cầu rạch Nước lạnh được xây dựng mới từ sự hỗ trợ của đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân khu vực đóng góp 173 triệu đồng. Ông Võ Văn Mau, người dân khu vực Bình Phó A, nói: "Trước đây, tôi bắc cầu để gia đình và bà con xung quanh đi tạm. Do nhu cầu bà con đi lại càng đông, trong khi cầu chỉ rộng 1,5m, việc qua lại không thuận lợi. Nhờ CB khu vực phối hợp vận động xây cầu mới rộng 2,5m, có lan can 2 bên nên qua lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn". Ngoài ra, CB khu vực Bình Phó A còn vận động xã hội hóa 20 triệu đồng giặm vá các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn...

Năm 2022, CB, ÐV khu vực Bình Phó A vận động xã hội hóa 39 triệu đồng lắp 10 camera an ninh ở các ngã ba trên địa bàn. Ðồng chí Bùi Sơn Kiếm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó A, cho biết: "Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, CB, ÐV khu vực đã vận động bà con nhân dân đóng góp lắp đặt camera. Các camera thu nhận hình ảnh để chiết xuất xử lý những trường hợp va quẹt khi tham gia giao thông hay phục vụ lực lượng điều tra bắt các vụ trộm cắp khi các đối tượng chạy qua địa bàn". Bà Nguyễn Thị Phết, người dân khu vực Bình Phó A, nói: "Có camera, tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư đảm bảo hơn. Vì lợi ích chung, khi CB khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp lắp đặt".

CB, ÐV khu vực Bình Phó A đã phối hợp thường xuyên chăm lo đời sống của dân. Năm 2022 đến nay, CB, ÐV khu vực vận động 100 phần quà, 2.550kg gạo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 1.400 quyển tập, 1 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ 30kg gạo hằng tháng cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 3 căn nhà cho bà con có nơi ở ổn định... Ðồng thời, giới thiệu bà con nhân dân vay hơn 7,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập.

Chị Nguyễn Thị Trúc Linh ở khu vực Bình Phó A, bày tỏ: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn với lãi suất ưu đãi, tôi có tiền sửa chữa tiệm uốn tóc, mua thêm phụ liệu, mỹ phẩm bán, có thêm thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng". Còn ông Nguyễn Văn Non ở khu vực Bình Phó A, xúc động nói: "Tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu không làm được việc nặng. Con trai làm công nhân, thu nhập thấp, chỉ đủ lo chi phí ăn uống hằng ngày cho 3 người trong gia đình. Căn nhà cũ bị dột, vách lá, cột xiêu vẹo, nhưng không có tiền sửa lại. CB phường, khu vực đã vận động, hỗ trợ cất cho gia đình tôi căn nhà tường vững chắc". Năm 2022, khu vực có 1 hộ thoát nghèo và 1 hộ thoát khỏi diện cận nghèo. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Theo đồng chí Bùi Sơn Kiếm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó A, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo vận động nâng cấp các tuyến giao thông xuống cấp, xây dựng cảnh quan khu dân cư văn minh. Ðồng thời, quan tâm hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn để khu vực giữ vững không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Chia sẻ bài viết