02/08/2021 - 07:32

Nêu cao tinh thần tiên phong 

Những ngày này, ông Trần Quang Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn cùng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nỗ lực ấy đã góp phần cùng hệ thống chính trị ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ông Trần Quang Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới (bên trái) tích cực vận động người dân đóng góp xây dựng giao thông (ảnh chụp trong giai đoạn dịch COVID-19 chưa bùng phát và diễn biến phức tạp).

Ông Trần Quang Chánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới (bên trái) tích cực vận động người dân đóng góp xây dựng giao thông (ảnh chụp trong giai đoạn dịch COVID-19 chưa bùng phát và diễn biến phức tạp).

Trong 5 năm qua, với vai trò là người đứng đầu chi bộ, ban nhân dân khu vực, ông Chánh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các mặt công tác, được người dân đồng tình, tín nhiệm cao. Tiêu biểu như ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 20.000m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng hơn 10.000m đường giao thông; vận động nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xây 4 căn nhà tình nghĩa, 6 căn nhà tình thương tặng gia đình chính sách, hộ nghèo. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp đóng góp mỗi năm hơn 4 tấn gạo cấp phát cho những hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... Ông Chánh bộc bạch: “Tôi luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu làm nhiều việc có lợi cho dân”.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn, 5 năm qua, các cấp ủy đảng trong quận đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, quán triệt, cam kết, đăng ký thực hiện NQTW4 và Chỉ thị số 05, đội ngũ CB, ĐV đã nâng cao ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu, làm nhiều việc tốt, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05 là Đảng bộ phường Thới An. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: CB, ĐV của Đảng bộ phường có nhiều chuyển biến tích cực, tiên phong, gương mẫu trong các mặt công tác, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Tiêu biểu như anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường. Trong 5 năm qua, anh Tính đã chủ động đề ra kế hoạch, vận động đoàn viên thanh niên tổ chức thực hiện được 28 công trình, phần việc thanh niên cấp phường, làm lợi cho Nhà nước trên 1,4 tỉ đồng. Trong đó, những công trình phần việc tiêu biểu là công trình “Ánh sáng an ninh” 3 tuyến đường dài hơn 4.000m, 2 cây cầu Hy vọng, tuyến đường Trần Kiết Tường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, công trình “Khu vui chơi thiếu nhi” tại Trường Tiểu học Cao Bá Quát và Trường THCS Nguyễn Trãi; tổ chức “Kệ hàng thực phẩm 0 đồng” giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; chương trình shop “Dụng cụ học tập 0 đồng” chung tay tiếp sức học sinh đến trường…

Ở Đảng bộ phường Châu Văn Liêm, việc thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị số 05 cũng mang lại kết quả tích cực. Nhiều CB, ĐV đã phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, làm nhiều việc tốt, có ích, được tập thể và nhân dân đánh giá cao. Anh Triệu Văn Huynh, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Châu Văn Liêm, chia sẻ: “Cam kết, đăng ký thực hiện NQTW4 và Chỉ thị số 05, tôi xác định phải luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gương mẫu trong công tác, nhất là phải ra sức nghiên cứu, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể nâng cao chất lượng dạy học và các phong trào”. Những năm qua, anh Huynh đã bồi dưỡng, hướng dẫn đội thi của Trường đoạt giải Xuất sắc và 1 học sinh của trường đoạt giải Tư cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 1 học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường thân yêu” của quận… Hay như ông Hà Hồng Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 3 đã cùng các ĐV trong Chi bộ khu vực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp 118 triệu đồng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Đảng bộ quận Ô Môn có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, với 3.695 ĐV. Qua công tác tuyên truyền, quán triệt, cam kết, đăng ký thực hiện NQTW4 và Chỉ thị số 05, CB, ĐV đã thực hiện khá nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phòng tránh biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, phần lớn CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các mặt công tác, được tập thể cơ quan, đơn vị và nhân dân đánh giá cao. Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ quận chỉ có 35 ĐV vi phạm quy định trong đầu tư xây dựng, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, lợi dụng chức vụ chiếm dụng và vay mượn tiền trái quy định… bị xử lý kỷ luật. Phát biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện NQTW4 khóa XII do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức vừa qua, đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra trong NQTW4 nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết