02/02/2010 - 08:31

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1-2010

Nền kinh tế đã phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức

* Mục tiêu cao nhất của Chính phủ là bảo đảm đời sống cho nhân dân

Ngày 1-2, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1-2010.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc, trong tháng 1-2010, các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm 2009, đặc biệt là ngành công nghiệp. Các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, văn hóa, xã hội diễn ra khá sôi động trong không khí chuẩn bị đón Tết Canh Dần 2010. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 ước tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng tới 31,1%. Tính đến ngày 15-1, cả nước gieo cấy được 1.881.000 ha lúa đông xuân, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Cũng tính đến ngày 15-1, các tỉnh, thành phố phía Nam thu hoạch được 647.000 ha lúa mùa, bằng 95,1% so với cùng kỳ năm 2009, riêng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch 265.600 ha. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 3,8% so với tháng 12-2009. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 416.000 lượt, tăng 10,6% so với tháng 12-2009 và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1, cả nước có khoảng 5.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong tháng 1, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 400 triệu USD, tăng 33,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 1 ước đạt 4,9 tỉ USD, tăng 28,1% so với tháng 1-2009... Bên cạnh những thành tích đạt được, trong tháng 1, nền kinh tế nước ta nổi lên những tồn tại đáng lưu ý. Trước hết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,36% so với tháng 12-2009. Tiếp đó, kim ngạch nhập khẩu ước đạt tới 6,2 tỉ USD, tăng 86,6% so với cùng kỳ; do đó nhập siêu tới 1,3 tỉ USD, bằng 26,5% so với tổng kim ngạch xuất khẩu. Cả nước còn để xảy ra 9 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến 398 người, trong đó có 3 trường hợp tử vong...

Trong những tháng tới, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, khẩn trương hoàn tất việc phân bổ và triển khai dự toán ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 đến các đơn vị cơ sở. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có khả năng thay thế nhập khẩu. Tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn bảo đảm đủ nước tưới cho sản xuất vụ đông xuân, khắc phục dịch bệnh cây trồng và gia súc. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản, trước hết là tiêu thụ nông sản một số ngành có lượng hàng hóa lớn và tập trung như lúa gạo, thủy sản và một số nông sản khác. Triển khai xây dựng các trung tâm cung ứng nguyên- phụ liệu, đóng vai trò là đầu mối tổ chức nhập khẩu và cung ứng nguyên - phụ liệu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong nước. Quản lý giá cả các mặt hàng thiết yếu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, đẩy giá thị trường lên cao, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán. Triển khai xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh theo Chương trình công tác của Chính phủ năm 2010. Điều hành thận trọng, linh hoạt lượng tiền cung ứng thông qua công cụ chính sách tiền tệ. Điều tiết cung- cầu trên thị trường tiền tệ và ngoại hối, kết hợp với điều chỉnh thích hợp các công cụ để ổn định lãi suất và tỷ giá.

Kết luận thảo luận về kinh tế- xã hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 1 cho thấy nền kinh tế nước ta đã phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi chúng ta phải tập trung khắc phục: nhập siêu còn lớn, giá cả tăng cao, thu ngân sách đạt thấp,...

Phó Thủ tướng chỉ rõ, trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của Quốc hội và Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện sát với thực tế của Bộ, ngành, địa phương mình, với những giải pháp cụ thể và chỉ đạo một cách quyết liệt. Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; phải đẩy mạnh xuất khẩu gắn liền với quản lý chặt chẽ nhập khẩu nhằm giảm nhập siêu; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Dần, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, bảo đảm giá cả hợp và chất lượng, đặc biệt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Từng địa phương phải có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, không để tình trạng dân đói lúc giáp hạt.

* Chiều 1-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp báo, thông báo nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2010 vừa kết thúc vài giờ trước đó.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, một trong những nội dung quan trọng của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2010 là đánh giá về công tác chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm, điện nước phục vụ Tết và các biện pháp bình ổn giá, giữ ổn định thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, bảo đảm giá cả phù hợp và chất lượng, đặc biệt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Từng địa phương phải có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Mục tiêu cao nhất của Chính phủ là không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết Nguyên đán, ông Phúc nhấn mạnh.

QUANG LIÊN-QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết