22/07/2026 - 09:58

Nâng tầm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo tiêu chuẩn quốc tế 

Qua 16 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học thuộc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã đồng hành cùng hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn, đón gần 2.000 em bé khỏe mạnh chào đời. Nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế chuyên khoa, giúp các cặp vợ chồng ở miền Tây có con với chi phí hợp lý, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Các y bác sĩ chuyên khoa đã đồng hành, mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình mong con. Ảnh BS cung cấp

Hơn 15 năm trước, các cặp vợ chồng hiếm muộn ở vùng ĐBSCL muốn thăm khám và điều trị phải lên các bệnh viện tuyến trên tại TP Hồ Chí Minh, đối mặt với gánh nặng kép cả về kinh tế lẫn sự bất tiện đi lại.

Thấu hiểu nỗi niềm đó, năm 2011, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, khi đó là khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, đã manh nha triển khai lĩnh vực này bằng việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2014, khi Khoa Hiếm muộn của bệnh viện chính thức trở thành đơn vị thứ 13 trên cả nước triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Với khởi đầu vững chắc đó, đơn vị từng bước phát triển mạnh mẽ và đến năm 2020, tiếp tục được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng lab hiện đại, trang thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ chuyên viên phôi học trình độ cao.

Năm 2023, đánh dấu mốc phát triển vượt bậc của đơn vị khi trở thành trung tâm y tế đầu tiên trong vùng ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (PGT). Bên cạnh đó, đơn vị cũng mở rộng toàn diện sang lĩnh vực nam học, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu điều trị các bệnh lý vô sinh nam, góp phần nâng tỷ lệ điều trị hiếm muộn thành công đạt trên 50,8%. Không chỉ phục vụ người dân tại chỗ, đơn vị còn đảm nhận vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm chuyên sâu cho Bệnh viện Sản - Nhi An Giang.

Bên cạnh đó, Chương trình “Thắp sáng hy vọng” là minh chứng rõ nét cho nghĩa tình cao đẹp giữa thầy thuốc và bệnh nhân, được duy trì liên tiếp hơn 7 năm qua nhằm hỗ trợ chi phí thực hiện IVF cho các gia đình mong con nhiều năm, đã thất bại nhiều chu kỳ hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ chương trình nhân văn này, hàng trăm câu chuyện hạnh phúc đã được viết tiếp tại nhiều miền quê. Chị N.Q.Đ, 33 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, một trong những người nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Thắp sáng hy vọng” lần thứ 6, bày tỏ niềm vui khi nghe tiếng khóc chào đời của 2 con và luôn tri ân các y bác sĩ tại trung tâm đã mang phép màu đến cho gia đình.

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, BS.CKI Trần Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết việc chứng kiến hạnh phúc của các cặp vợ chồng đón em bé chào đời sau bao năm mong mỏi chính là phần thưởng vô giá cho mọi nỗ lực của tập thể nơi đây. Tiếp nối những thành công đã đạt được, năm 2026, đích hướng tới của Trung tâm là đạt chứng nhận chất lượng quốc tế RTAC uy tín. Theo BS.CKII Nguyễn Phan Vinh, Giám đốc Trung tâm, để đạt được mục tiêu này, ngay trong năm 2026, đơn vị tiên phong triển khai kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại ĐBSCL; đồng thời tập trung tối ưu hóa hệ thống phòng lab và nghiêm ngặt hóa mọi quy trình chuyên môn.

Bác sĩ Nguyễn Phan Vinh khẳng định, việc chinh phục tiêu chuẩn quốc tế RTAC là bước đi tất yếu trong lộ trình nâng tầm chất lượng, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro y khoa và hiện thực hóa tầm nhìn, người dân vùng ĐBSCL được thụ hưởng những thành tựu y học tiên tiến mà không cần phải đi xa.

THU SƯƠNG 

Chia sẻ bài viết