 |
|
Học sinh ở xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình đang truy cập Internet. |
Do điều kiện xa xôi cách trở nên vùng nông thôn sâu của tỉnh Cà Mau còn hạn chế khi tiếp cận với công nghệ thông tin. Ở đó, bà con nông dân tay lấm, chân bùn quanh năm bám đầm tôm, rẫy mía thì việc nắm bắt thông tin là một điều nan giải. Nhưng dự án đưa Internet về nông thôn của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tạo một động lực giúp người nông dân nâng tầm cao tri thức.
* NIỀM VUI CÓ “NET”
Ngồi bên chiếc máy vi tính mới, thầy Nguyễn Phương Quốc, giáo viên Trường Trung học cơ sở Biển Bạch Đông, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình ngỡ như trong mơ. Ở vùng đất cách TP Cà Mau hơn 60km lại cách trở giao thông, chuyện cập nhật thông tin qua mạng Internet quả là khó. Đã 8 năm về dạy tại đây, mọi thông tin bên ngoài thầy chỉ tiếp nhận thông qua báo chí nhưng muốn có báo đọc phải đợi bưu tá phát 2 lần/tuần. Thầy Quốc cho biết: “Giờ đây chỉ vài cái nhấp chuột có thể nắm bắt thông tin tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt, những thông tin về cải cách giáo dục, các phương pháp giáo dục mới của các đồng nghiệp giúp mình không ngừng nâng cao phương pháp giảng dạy”.
Chị Trương Huỳnh Ngọc, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã Biển Bạch Đông, được giao nhiệm vụ quản lý và hướng dẫn truy cập Internet cho biết: “Dân ở đây không mấy người đã từng chạm tay vào máy vi tính, đừng nói đến chuyện lên mạng để tìm kiếm thông tin. Khi dàn máy vi tính kết nối Internet được đưa về, các thầy cô giáo và mấy anh cán bộ xã Đoàn “xung phong” lên “net” trước, sau này nhiều học sinh, rồi người dân cũng đã đến làm quen với “net”. Chị Ngọc kể thêm: “Các bác nông dân thích lắm, nhưng... không dám vô. Có nhiều người đến nhìn cho biết máy vi tính rồi đi. Một số bác mạnh dạn hơn nhờ em tìm giúp mô hình nuôi tôm. Tụi em đã hướng dẫn lại nên các bác đã cầm chuột thành thạo. Nếu không có chương trình đưa Internet về nông thôn chắc tới chết dân ở đây cũng không biết nó là cái gì”.
Vui nhất là các em học sinh tại vùng sâu này bây giờ đã được tận tay sờ vào máy, đọc báo trên mạng nên các em rất thích. Đặng Huy Chương, một học sinh lớp 8A1 Trung học cơ sở Biển Bạch Đông, nói: “Tụi em đã biết được thế nào là máy vi tính và Internet”.
Tại xã vùng sâu Tân Phú, huyện Thới Bình, những người nông dân tay lấm, chân bùn quanh năm chỉ biết rẫy mía, đầm tôm nên chuyện “net” về đến đây quả là chuyện lạ. Anh Tín, một người dân tại xã cho biết: “Lúc đầu, mình thật sự không biết cầm con chuột máy tính nhưng nhờ chị quản lý bưu điện hướng dẫn nên thành thạo. Giờ nó quá hay, nhiều thông tin. Ở đây đợi báo đến mua đọc phải trễ 1 ngày, giờ chỉ cần nhấp chuột nắm cả thông tin trên thế giới”.
* CƠ HỘI TIẾP CẬN TRI THỨC MỚI
Chuyện “net” về xóm là niềm vui của thanh niên, học sinh và các bác nông dân tại những vùng nông thôn hẻo lánh của tỉnh Cà Mau. Anh Phan Văn Vẹn, Bí thư Xã đoàn Tân Phú bộc bạch: “Từ lúc “net” đưa về đây thanh niên, nông dân như khác hẳn. Chỉ bàn toàn chuyện lên “net” đọc báo, nắm thông tin. Còn tại điểm bưu điện hàng ngày đều có người đến truy cập. Bà con bắt đầu quan tâm đến chuyện thời sự, chuyện làm ăn từ các mô hình tuyên truyền trên các báo điện tử mà trước đây chỉ thông qua cán bộ khuyến nông mới được biết”.
Để có được những điểm “net” tại các vùng sâu tỉnh Cà Mau, bắt nguồn từ chương trình thí điểm Phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho thanh thiếu niên Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam triển khai từ năm 2007 ở 5 xã là Tân Thành - TP Cà Mau, Phú Hưng - huyện Cái Nước, Tân Phú và Biển Bạch Đông - huyện Thới Bình; Khánh Lộc - huyện Trần Văn Thời. Tại các nơi này, vào các ngày thứ ba và thứ năm hằng tuần, thanh thiếu niên được truy cập Internet miễn phí và sẽ được phổ cập tin học khi có nhu cầu.
Anh Lâm Minh Phụng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Đưa Internet về vùng nông thôn đã tạo cơ hội tiếp cận tri thức cho thanh thiếu niên nông thôn. Đặc biệt, học sinh tại các trường vùng sâu có thể khai thác thông tin phục vụ cho việc học tập. Đây cũng là phương tiện tốt giúp cho nông dân tiếp cận tìm tư liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh cùng những vấn đề liên quan đến đời sống thường nhật. Sau thời gian triển khai thí điểm sẽ có tổng kết, đánh giá để tiếp tục triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh, tại những nơi có điều kiện và có nhu cầu”.
Để triển khai thực hiện chương trình này, Bưu điện tỉnh Cà Mau đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học, cách sử dụng Internet cho hơn 70 cán bộ nhân viên làm việc tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã; phát 200 tài liệu, đĩa CD hướng dẫn thanh thiếu niên, học sinh học tập tin học và truy cập Internet. Song song đó, Bưu điện tỉnh hỗ trợ về vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho việc phổ cập tin học đến người dân nông thôn.
Với những gì diễn ra tại các điểm truy cập Internet nông thôn cho thấy chương trình đưa “net”về vùng sâu, vùng xa rất có ý nghĩa, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của một bộ phận thanh niên và nhân dân tại các vùng xa xôi hẻo lánh, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN