24/06/2022 - 22:21

"Năng nhặt chặt bị" 

Việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ quận Bình Thủy tích cực hưởng ứng. Thành công đầu tiên là giúp các chị tạo được thói quen thực hành tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày. Và số tiền tiết kiệm càng thêm ý nghĩa khi chị em gom góp, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Chi hội khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tích cực hưởng ứng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm.

Điểm sáng

Buôn bán trái cây ở chợ Cái Khế, số tiền thu được sau mỗi buổi chợ tuy không nhiều, nhưng cô Danh Ngọc Hưởng, hội viên Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, luôn duy trì thói quen bỏ một phần vào heo đất tiết kiệm. Cô Hưởng chia sẻ: "Mỗi ngày ít nhất tôi cho vào bụng heo 50.000 đồng. Có ngày buôn bán được, lãi nhiều thì mạnh tay “vỗ béo” heo đất. Nhờ tích lũy mà đến cuối năm, gia đình tôi có thêm khoản tiền để sắm sửa nhiều vật dụng trong gia đình, như: tủ lạnh, máy giặt…". Từ số tiền này, cô Hưởng còn trích một phần để đóng góp vào phong trào khuyến học tại địa phương.

Còn cô Trương Thị Chiều, hội viên CHPN khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, tiết kiệm tiền bằng cách bỏ ống heo sau mỗi lần bán phế liệu. Cô Chiều bộc bạch: “Gia đình tôi làm bánh dân gian nên thùng giấy rất nhiều. Gom góp thùng giấy bán phế liệu cũng được 2-3 triệu đồng mỗi năm. Tôi vui vì có thêm khoản tiền trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình, nhưng trên hết là làm gương, giáo dục con cháu có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu”.

Việc bỏ ống heo đất tiết kiệm đã trở thành thói quen của nhiều chị em. Cô Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng CHPN khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, phấn khởi kể: “Chi hội đang nuôi 21 con heo đất. Số tiền này được các chị dành để mua sắm vật dụng gia đình, trang trải chi phí sinh hoạt, việc học hành cho con cái. Một phần trong đó được các chị trích lại hỗ trợ các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ tiết kiệm nuôi heo đất, hội viên còn tập thói quen tiết kiệm điện, nước, gas…”.

Ðầu năm 2022, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm được Hội LHPN phường tập trung nhân rộng. Theo chị Dương Trương Ngọc Trân, Chủ tịch Hội LHPN phường, mỗi chi hội đều nuôi tối thiểu 1 con heo đất tập thể để đóng góp vào Quỹ học bổng Nguyễn Thị Ðịnh và hỗ trợ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng phát động cán bộ, hội viên nuôi heo đất tại nhà. Ðiểm mới năm 2022 là Hội LHPN phường vận động tặng heo đất cho tất cả chị em có mức thu nhập trung bình, thu nhập thấp nhằm khuyến khích chị em thực hành tiết kiệm, sử dụng tài chính hợp lý. Chọn cách làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất nhưng vô cùng thiết thực, mô hình nuôi heo đất của Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa đang được nhiều hội viên hưởng ứng. Qua đó, không chỉ tạo cho hội viên thói quen tiết kiệm mà còn giúp chị em nâng cao ý thức, trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần tiết kiệm

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội LHPN trong quận đã tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua, xây dựng các mô hình tiết kiệm thiết thực, gần gũi tùy theo tình hình của từng địa phương, đơn vị. Hiện nay, tất cả cơ sở Hội đều đẩy mạnh mô hình thu gom phế liệu, nuôi heo đất, trồng cây chuối. Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực duy trì hoạt động của 65 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với trên 2.854 thành viên tham gia gửi tiết kiệm trên 17 tỉ đồng; 566 tổ hùn vốn xoay vòng với 9.302 thành viên, tham gia góp vốn hằng tháng 242 triệu đồng, hỗ trợ hàng trăm hội viên mượn vốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tại phường Trà Nóc, Hội LHPN phường tổ chức đa dạng các mô hình, lồng ghép tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đăng ký tham gia các mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Ðồng thời, các chi, tổ Hội tập trung củng cố, nâng chất hoạt động tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm; vận động hội viên thực hành tiết kiệm với mô hình nuôi heo đất. Trong năm 2021, mô hình nuôi heo đất của Hội LHPN phường Trà Nóc đã tiết kiệm trên 418 triệu đồng, giúp các chị em đã trang trải sinh hoạt trong gia đình và ủng hộ gây quỹ chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn. 

Theo Nguyễn Thị Hoàng Dung, Chủ tịch Hội LHPN phường An Thới, để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, từng cán bộ, hội viên nòng cốt là những tuyên truyền viên, gương mẫu thực hành tiết kiệm thông qua những hành động, việc làm cụ thể hằng ngày. Trên địa bàn phường An Thới, chị em hội viên thi đua tiết kiệm với những cách làm khác nhau: trồng và bán rau sạch, bán phế liệu, tiết kiệm chi phí sinh hoạt 10.000 đồng/ngày, tiết kiệm điện nước,…

“Năng nhặt chặt bị” - đó là điều mà hội viên phụ nữ quận Bình Thủy đã và đang nhắc nhở nhau cùng thực hiện. Từ đó, chị em thêm đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; vai trò của tổ chức Hội ngày càng nâng cao...

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết