05/07/2021 - 10:05

Năng động hỗ trợ nông dân 

Giữ vai trò Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã Trường Thành, huyện Thới Lai chưa lâu, nhưng anh Phạm Thanh Bình luôn được hội viên, nông dân tin yêu, quý mến bởi sự năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Với cách làm sáng tạo, chủ động, 3 năm qua, anh Bình đã xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao.

Anh Bình (bên phải) hướng dẫn hội viên chăm sóc cây ăn trái.

Anh Bình (bên phải) hướng dẫn hội viên chăm sóc cây ăn trái.

Từ môi trường Quân đội, năm 2007, anh Phạm Thanh Bình phục viên, trở về địa phương tham gia làm công an viên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã. Từ năm 2018, anh làm Chủ tịch HND xã đến nay. Ở vị trí công tác nào, anh Bình cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Ðặc biệt, 3 năm qua, với vai trò là người đứng đầu HND xã, anh Bình đã làm nhiều việc tốt, có ý nghĩa, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Theo các đồng chí trong Ban Chấp hành HND xã, những việc làm nổi bật của anh Bình là đề nghị huyện trợ giá cho nông dân hơn 40.000 cây giống, tổ chức 25 cuộc hội thảo đầu bờ cho 875 lượt hội viên nông dân dự; tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái cho 352 lượt hội viên tham gia, hỗ trợ 333 hội viên nông dân vay hơn 6,4 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, 3 năm qua, nông dân trong xã đã chuyển ruộng lên bờ và cải tạo được 245ha trồng sầu riêng, vú sữa, mít Thái, nhãn IDO… nâng tổng diện tích cây ăn trái của xã hiện nay là 665ha. Anh Ðỗ Văn Lăng, hội viên nông dân ấp Trường Thạnh, chia sẻ: “HND xã tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, trợ giá giống cây, năm rồi tôi cải tạo vườn trồng 2.500m2 sầu riêng. Cây đang phát triển tốt”. Còn anh Trần Phú Thành, hội viên nông dân ấp Trường Thạnh A, được HND xã hỗ trợ đã chuyển đổi 4.500m2 trồng 175 gốc mận xanh đường. Năm rồi, vườn mận thu hoạch được 10 tấn trái, huê lợi hơn 70 triệu đồng.

Song song với việc hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, 3 năm qua, anh Bình cùng Ban Chấp hành HND xã vận động hội viên tham gia, thành lập thêm 4 tổ hợp tác sản xuất, thành lập 2 tổ hội nghề nghiệp, 2 hợp tác xã hỗ trợ sản xuất và thu mua lúa, trái cây. Hỗ trợ nông dân làm các thủ tục đề nghị và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho một số loại trái cây của nông dân xã. Ngoài ra, anh Bình còn cùng Ban Chấp hành HND xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân đóng ngày công, di dời vật kiến trúc và hoa màu để nâng cấp xây dựng giao thông nông thôn, góp phần thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Tiêu biểu như tuyến đường rạch Lò Mo, dài 3.200m, rộng 4m, hội viên nông dân và nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công, hiến gần 10.000m2 đất; hay việc hội viên và nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công lao động để làm 4 cây cầu trên tuyến đường Cái Túc... Ðặc biệt, với sự vận động tích cực của anh Bình, những năm qua, trên 95% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, 9% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, mỗi năm có 50-70 người tham gia vào HND… Hằng năm, anh vận động 1.000 cuốn tập tặng học sinh khó khăn; vận động nhiều phần quà tặng gia đình chính sách, người khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Với những thành tích trong công tác, hằng năm, anh Bình luôn được Chi bộ bình bầu là đảng viên xuất sắc. Vừa qua, anh được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết