11/01/2021 - 07:53

Nâng chất đội ngũ đảng viên 

Năm 2020, cùng với nâng cao chất lượng phát triển đảng viên (ĐV), Đảng bộ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc làm này nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thường trực Đảng ủy xã làm việc với Chi bộ Quân sự xã nắm tình hình đảng viên chấp hành quy định Điều lệ Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã làm việc với Chi bộ Quân sự xã nắm tình hình đảng viên chấp hành quy định Điều lệ Đảng.

Theo đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy xã Trường Thành, năm 2020, Ðảng ủy xã đề ra chỉ tiêu phát triển 5 ÐV. Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, Ðảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ quan tâm chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ và ÐV đối với công tác phát triển ÐV. Ðảng ủy chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên hiểu và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Ðảng; đồng thời, tổ chức các phong trào, hoạt động, tạo môi trường để hội viên, đoàn viên được rèn luyện, phấn đấu trở thành ÐV. Theo đó, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị xã đã thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng hội viên, đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng.

Ðồng chí Ðỗ Công Hầu, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, cho biết: Chi bộ Quân sự chỉ đạo đơn vị phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, bảo đảm trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân, tăng gia sản xuất… Qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 1 chiến sĩ được kết nạp vào Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Thiên Nhi nói: “Tôi tham gia Ban Chỉ huy Quân sự xã năm 2018. Ba năm qua tôi luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thống kê, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi tham mưu thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Tháng 9-2020, tôi được kết nạp vào Ðảng”.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách và chăm bồi, năm 2020, xã Trường Thành có 17 quần chúng ưu tú được cử đi bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; trong đó, có 8 quần chúng được kết nạp vào Ðảng, đạt 160% kế hoạch đề ra, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã lên 277 đồng chí. Hầu hết quần chúng được kết nạp vào Ðảng đều có sự phấn đấu, rèn luyện tốt, sớm trở thành ÐV chính thức.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác phát triển ÐV, năm 2020, Ðảng ủy xã Trường Thành chỉ đạo tăng cường rà soát, sàng lọc đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Hận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Bình, chi bộ có 19 ÐV, trong đó có 3 ÐV đi làm ăn xa, cấp ủy hướng dẫn làm thủ tục miễn sinh hoạt 1 năm theo quy định, thực hiện đóng đảng phí đầy đủ. Cấp ủy thường xuyên theo dõi, quản lý chặt chẽ ÐV, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, xuề xòa trong sinh hoạt và lối sống... Ðiển hình như trường hợp anh H.M.P, có ý định đi lao động nước ngoài, ít tham gia họp lệ chi bộ, chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Qua góp ý của cấp ủy chi bộ, anh H.M.P đã nhận thấy khuyết điểm và khắc phục tốt. Còn trường hợp anh N.H.T, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt Ðảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, cấp ủy đã động viên, giáo dục nhiều lần không khắc phục nên đề nghị cấp trên xóa tên khỏi danh sách ÐV.

Năm 2020, qua rà soát, cấp ủy đảng trong xã động viên, giáo dục 8 ÐV có hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; 3 trường hợp bỏ sinh hoạt Ðảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, được góp ý nhắc nhở, không khắc phục, Ðảng ủy xã đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra Quyết định xóa tên khỏi danh sách ÐV, có 1 trường hợp được cho ra khỏi đảng. Ðồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Ðảng ủy xã, khẳng định: Ðảng ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của xã chú trọng cả số lượng và chất lượng trong công tác phát triển ÐV, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp 30 ÐV theo Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng thời, tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát để giúp ÐV có khuyết điểm khắc phục kịp thời và đề nghị đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không còn đủ tư cách, nhằm xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết