30/09/2024 - 12:30

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) TP Cần Thơ luôn thực hiện có hiệu quả công tác BĐG và VSTBPN. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến BĐG và VSTBPN.

Đại biểu tham gia thảo luận tại buổi họp mặt - tọa đàm chủ đề “BĐG và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị” do Ban VSTBPN TP Cần Thơ tổ chức.

Là tổ chức chính trị - xã hội, với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP Cần Thơ đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BĐG. Hằng năm, Hội tiến hành giám sát từ thành phố đến cơ sở, tập trung vào việc triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em, BĐG, chính sách lao động nữ, an sinh xã hội. Đồng thời, quán triệt quan điểm Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Trong 9 tháng năm 2024, các cấp Hội LHPN tổ chức 19 lớp tập huấn chuyên đề có liên quan đến BĐG; tổ chức các cuộc hội thảo, diễn đàn, truyền thông chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ dân tộc tự tin phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất góp phần thực hiện mục tiêu BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng nghiệp, khởi sự kinh doanh cho phụ nữ trong thời kỳ mới; tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người và diễn đàn phụ nữ với pháp luật; chia sẻ mô hình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho nạn nhân mua bán người. Hội LHPN quận Ninh Kiều tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và công tác phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em; phòng, chống tội phạm mua bán người...

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Cần Thơ, các cấp Hội thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và BĐG thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, mạng xã hội Zalo, Facebook, fanpage, trang thông tin điện tử của Hội. Đồng thời, duy trì và nâng chất hoạt động của các mô hình hiệu quả, như: câu lạc bộ “Nữ công nhân nhà trọ”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Tổ ấm không khói thuốc”,”Quản lý, giáo dục, cảm hóa phụ nữ vi phạm pháp luật”, “Khu vực an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng”, “Tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ sử dụng Facebook và Zalo an toàn trên môi trường mạng”...

Là cơ quan Thường trực của Ban VSTBPN TP Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã tổ chức họp mặt, tọa đàm với chủ đề “BĐG và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị” và truyền thông với chủ đề “Nâng cao nhận thức về BĐG và vai trò, vị trí của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, lao động”. Đồng thời tham mưu và hướng dẫn triển khai kế hoạch của UBND TP Cần Thơ về việc thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG TP Cần Thơ năm 2024. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu, hướng dẫn công tác BĐG, công tác VSTBPN thành phố năm 2024; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác BĐG. Đồng thời tham mưu Ban VSTBPN thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; dự thảo tham mưu kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024...

Những nỗ lực của các cấp, các ngành nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của toàn xã hội về thực hiện BĐG và VSTBPN, từng bước thu hẹp khoảng cách giới; khẳng định vai trò, giá trị của phụ nữ trong gia đình, trong lĩnh vực chính trị nói riêng và xã hội nói chung, hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: X. ĐÀO

Chia sẻ bài viết