Tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu và giải quyết các vấn đề xã hội cấp thiết được Tổ truyền thông cộng đồng ấp Bét Tôn, xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) thực hiện hiệu quả.

Tổ truyền thông cộng đồng ấp Bét Tôn, xã Mỹ Hương thường xuyên tuyên truyền, vận động trực tiếp tận nhà người dân khi có vấn đề phát sinh.
Bà N.L từng cầu cứu chính quyền địa phương và có ý định muốn báo Công an vì ám ảnh trước hành động “Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” cùng những lời chửi bới của người chồng trong cơn say. Nghĩa vợ chồng trên 30 năm, bà N.L đã nhiều đêm nuốt nước mắt, cam chịu tính gia trưởng, vũ phu của chồng, vì sợ làm lớn chuyện sẽ “xấu chàng hổ thiếp”, hàng xóm cười chê. Nhưng sức người có hạn, bà N.L quyết định trút hết nỗi lòng và không ngờ Tổ truyền thông cộng đồng đã dần thay đổi tâm tính của chồng mình.
Ông Sơn Thành Tâm, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ truyền thông cộng đồng ấp Bét Tôn, cho biết, gia đình bà N.L thuộc diện hộ cận nghèo được quan tâm hỗ trợ nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến hành vi chửi bới, đánh vợ xuất phát từ tính ghen tuông mù quáng, dù cả 2 đã trên tuổi 50, có cả cháu ngoại. Sau đó, thành viên của tổ đã đến tận nhà tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình; xác định rõ hành vi đánh, chửi bới vợ là vi phạm pháp luật và quan trọng vợ chồng là phải tôn trọng, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau chứ không phải là chiếm hữu. Đặc biệt, phải cùng nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần… Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, hành vi chửi bới, đánh vợ đã chấm dứt và bà N.L không còn phàn nàn hay phản ánh nữa.
Tổ truyền thông cộng đồng ấp Bét Tôn có 10 thành viên được cơ cấu chủ yếu từ các tổ chức, đoàn thể. Hằng tháng, tổ sẽ họp, xác định các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại để xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Năm 2025, tổ chủ động, phối hợp tuyên truyền khoảng 10 cuộc và tuyên truyền, vận động trực tiếp nhiều cuộc tại nhà người dân khi có vấn đề phát sinh. “Trước đây, trên địa bàn có nhiều trường hợp gia trưởng, bạo lực gia đình; tảo hôn, kết hôn cận huyết… Nhưng giờ người dân đã thay đổi, suy nghĩ tiến bộ hơn; các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình, cộng đồng đã dần được xóa bỏ” - ông Sơn Thành Tâm thông tin.
Bà Châu Thị Thanh Loan, Chi hội trưởng Phụ nữ, thành viên Tổ truyền thông cộng đồng ấp Bét Tôn, chia sẻ: “Ấp có 548 hộ, người dân tộc chiếm khoảng 80% và bản thân cũng là người dân tộc nên thuận lợi cho việc tuyên truyền, vận động. Tôi thấy nhiều chị em phụ nữ vẫn có tư tưởng chịu đựng và phụ thuộc đàn ông về kinh tế nên dẫn đến mất tiếng nói, bất bình đẳng trong gia đình. Tôi vận động các chị em tham gia các tổ, nhóm hoạt động của phụ nữ, tham gia nhiều công tác xã hội và lấy mình làm gương trong công tác tuyên truyền. Tôi cho rằng, để ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình cần trang bị cho họ sự hiểu biết như: có nghề nghiệp, sự độc lập về tài chính, ý thức vươn lên làm chủ bản thân và gia đình, kiến thức giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái...”.
Để giúp tổ hoạt động hiệu quả hơn, bà Tiết Tú Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Hương, cho biết, mỗi năm, xã đã cung cấp cho tổ trên 200 tờ rơi, tài liệu liên quan Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Thành lập từ tháng 7-2023, lúc đầu, một số người chưa chú tâm vào các hoạt động truyền thông của tổ, nhưng sau nhiều hoạt động triển khai, tuyên truyền, ý thức của bà con đã được nâng cao. Người dân trong ấp Bét Tôn được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích để thay đổi bản thân, tạo mối quan hệ gắn kết với những người xung quanh, tạo môi trường sống hài hòa, ổn định và cùng nhau phát triển.
Bài, ảnh: SỚM MAI