20/06/2022 - 08:59

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Công tác tổ chức đại hội (ÐH) chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 ở Ðảng bộ quận Thốt Nốt đã và đang diễn ra đúng kế hoạch. Ðến nay, quận có 30/166 chi bộ đã tổ chức ÐH thành công tốt đẹp, các chi bộ trực thuộc 14 đảng ủy cơ sở còn lại sẽ tiến hành ÐH xong trước ngày 20-7-2022.

Ban Chi ủy Chi bộ khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận ra mắt trước đại hội.

Đảng ủy phường Thới Thuận xác định ÐH chi bộ là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc nên tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Theo đồng chí Nguyễn Phước Tùng, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, từ tháng 5-2022, Ðảng ủy ban hành kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị mọi mặt, nhất là về văn kiện trình ÐH và nhân sự ứng cử ban chi ủy chi bộ khóa mới. Ðến nay, ngoài Chi bộ khu vực Thới Hòa 2 được BTV Quận ủy chọn tổ chức ÐH điểm đã ÐH thành công tốt đẹp, phường còn có 3 chi bộ khác là Chi bộ Trường Mẫu giáo Thới Thuận, Chi bộ Trường Tiểu học Thới Thuận 1 và Chi bộ Trường Mẫu giáo Thới Thuận 1 đã tổ chức ÐH thành công. Báo cáo chính trị trình ÐH của các chi bộ đều đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; đề ra mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ mới sát thực tế của địa bàn dân cư, đơn vị. Nhân sự ứng cử ban chi ủy khóa mới được thực hiện chặt chẽ, dân chủ nên ÐH tín nhiệm bầu vào ban chi ủy với số phiếu đạt trên 95%. Theo kế hoạch, 10 chi bộ còn lại sẽ hoàn thành ÐH trước ngày 28-6.

Ở phường Trung Kiên, việc tổ chức ÐH chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường được chuẩn bị từ sớm. Theo đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Bí thư Ðảng ủy phường, đến nay, có 2/14 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường, gồm: Chi bộ khu vực Quy Thạnh 2 và Chi bộ Trường THPT Trung Kiên đã ÐH thành công tốt đẹp. Các chi bộ xây dựng văn kiện trình ÐH đúng hướng dẫn, bảo đảm chất lượng, sát thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ðề án nhân sự ứng cử ban chi ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, số dư... "Ðảng ủy phường sẽ chỉ đạo 12 chi bộ còn lại tổ chức ÐH hoàn thành vào ngày 4-7-2022" - đồng chí Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc thông tin.

Theo đồng chí Huỳnh Chí Diễn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy Thốt Nốt, đến nay, quận có 30 chi bộ đã tổ chức ÐH thành công tốt đẹp. Nhìn chung, các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị trình ÐH đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và xác định được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy chi bộ đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc gắn với kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự được cấp ủy cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cấp trên. Nhân sự ban chi ủy là những đồng chí bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, được cấp ủy triệu tập lấy ý kiến thăm dò dân chủ, công khai và được sự đồng ý của cấp ủy cơ sở trước khi trình ÐH. Danh sách nhân sự bầu vào ban chi ủy có số dư theo quy định. Các đồng chí được bầu vào ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đều được tín nhiệm cao. Ðại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 trong quận sẽ hoàn thành trước ngày 20-7-2022.

Chia sẻ bài viết