Bài, ảnh: T.T
Thường trực HÐND thành phố vừa tổ chức giao ban với Thường trực HÐND các quận, huyện với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo”. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, đề ra nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu cho rằng việc thường xuyên rà soát, theo dõi các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri để kịp thời tổng hợp tham mưu Thường trực HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Đối với những vấn đề còn nhiều vướng mắc, chưa được các ngành, các địa phương tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, sẽ đưa ra giải trình, chất vấn tại kỳ họp HĐND. Đại biểu cũng cho rằng công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của HĐND các cấp.
Nhiều đại biểu cho biết, việc giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri có vai trò rất quan trọng, giúp HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Việc giám sát này thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ông Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Những phản ánh, kiến nghị của cử tri đề xuất với cơ quan chức năng liên quan đến nhiều lĩnh vực, giúp các cơ quan, chính quyền địa phương hiểu rõ hơn về đời sống của người dân trong quá trình phát triển kinh doanh, lao động sản xuất. Từ đó, đưa ra các chủ trương, quyết sách chính xác hơn và tạo được sự đồng thuận của người dân nhiều hơn…”.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ông Nguyễn Trãi, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ, nói: “Thường trực HĐND, đại biểu HĐND phải duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại cơ quan cũng như nơi ứng cử theo Luật Tiếp công dân. Các đại biểu HĐND sau khi tiếp công dân phải gửi báo cáo kết quả đến Thường trực HĐND theo dõi hoặc có ý kiến đối với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết, đại biểu HĐND sẽ thông báo để người dân nắm thông tin. Nếu làm tốt vấn đề trên, cử tri sẽ đồng tình, tin tưởng cơ quan dân cử trong việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư, khiếu nại của công dân”.
Tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo luật định. Để nâng cao hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Phạm Văn Hiểu lưu ý Thường trực HĐND, các ban của HĐND thành phố và HĐND các quận, huyện quan tâm đổi mới công tác điều hành các cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm bức xúc; phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để giải quyết; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…”.