09/02/2023 - 09:01

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Năm 2022, hệ thống chính trị thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, tiếp tục phát huy dân chủ, huy động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 tuyến giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng; đồng thời, vận động, hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà… Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cán bộ thị trấn Thới Lai thăm hỏi đời sống người dân.

Tuyến đường thuộc ấp Thới Hòa A được bê tông khang trang. Ông Nguyễn Minh Trí, người dân ấp Thới Hòa A, bày tỏ: “Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2m, có chỗ bị bong tróc, đi lại khó khăn. Cán bộ thị trấn tổ chức họp dân, vận động bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường ra 4m. Vì lợi ích chung, gia đình tôi tự nguyện tháo dỡ lò sấy lúa để mở rộng đường. Giờ đường được bê tông sạch đẹp, đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn”.

Ngoài ra, cán bộ thị trấn còn phối hợp vận động xã hội hóa trong dân khoảng 290 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng ở các tuyến giao thông vừa được nâng cấp mở rộng. Ông Lê Văn Triệu, người dân ở ấp Thới Hòa A, nói: “Khi cán bộ thị trấn họp dân phân tích, vận động, bà con đồng tình lắp đèn chiếu sáng công cộng kết hợp treo cờ trên các cây cột. Ðường giao thông mở rộng khang trang, đêm về có đèn đường sáng khu dân cư, đi lại an toàn, tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn”.

Bên cạnh đó, năm 2022, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị trấn Thới Lai còn vận động xây dựng 13 căn nhà giúp người dân "an cư lạc nghiệp". Chị Liêu Thị Thanh Tuyền, người dân tộc Khmer ở ấp Thới Thuận B, xúc động nói: “Căn nhà cũ của tôi đã xuống cấp. Tôi ở nhà chăm con nhỏ, chồng làm thuê thu nhập không ổn định. Cuộc sống gia đình khó khăn nên không có tiền dành dụm sửa nhà. Nhờ các cán bộ thị trấn vận động xây dựng căn nhà tường khang trang, gia đình tôi có nơi ở ổn định”.

Ngoài ra, trong năm, cán bộ thị trấn phối hợp vận động tiền, gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; vận động 6.000 quyển tập, 120 cặp da, 24 xe đạp, 27 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội hóa 9,6 triệu đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 24 người có hoàn cảnh khó khăn. Các đoàn thể giới thiệu người dân vay hơn 5,3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình; vận động bà con nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao... Ông Lê Thanh Nhàn ở ấp Thới Hòa A kể, trước đây 5 công đất vườn của gia đình ông trồng quýt, bưởi nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Qua tuyên truyền vận động của cán bộ thị trấn, ông mạnh dạn cải tạo vườn trồng xoài cát Hòa lộc. Ông Nhàn nói: “Nhờ cán bộ thị trấn, ấp vận động chuyển đổi sản xuất, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và Nhà nước trợ giá cây giống, tôi an tâm cải tạo lại vườn. Trong lúc chờ cây phát tàn, tôi trồng xen chuối, đậu, cà… cải thiện cuộc sống gia đình. Năm rồi, xoài bắt đầu có trái, thu nhập được khoảng 50 triệu đồng”.

Năm 2022, Mặt trận, ban, ngành, các đoàn thể thị trấn, tổ dân vận các ấp vận động thực hiện 54 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, như: vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc nâng cấp, mở rộng đường giao thông; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng nhà; xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Theo ông Võ Văn Nhỏ, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn Thới Lai, hệ thống chính trị thị trấn sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả. Ðồng thời, tiếp tục phát huy dân chủ, huy động các nguồn lực chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần nâng chất các tiêu chí để thị trấn Thới Lai đạt đô thị loại 5 vào năm 2024.

 

Chia sẻ bài viết