10/04/2025 - 10:54

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

Năm 2024, hệ thống chính trị phường Trường Lạc (quận Ô Môn) thực hiện nhiều mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực; vận động xã hội hóa xây dựng cầu, giặm vá các tuyến đường xuống cấp, xây dựng cảnh quan đô thị và chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động sự đóng góp của nhân dân xây dựng phường đô thị văn minh, nâng cao đời sống người dân.

Cầu KH8 được xây dựng khang trang từ sự đóng góp của nhà hảo tâm và người dân phường Trường Lạc. 

Cán bộ (CB) phường Trường Lạc đã phối hợp vận động xã hội hóa hơn 1 tỉ đồng xây dựng cầu KH8 ở khu vực Trường Hòa. Ông Lê Văn Sải, người dân khu vực, nói: “Cầu cũ rộng khoảng 2m, nhịp giữa bằng sắt bị hư, gập ghềnh, đi lại khó khăn. Trước tình hình đó, CB phường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu bê tông mới rộng 3,5m, có lan can vững chắc, gắn đèn năng lượng 2 bên cầu. Nhờ vậy, giao thương thuận lợi, an toàn”.

Bên cạnh đó, CB phường Trường Lạc còn vận động xã hội hóa 180 triệu đồng từ nhà hảo tâm và nhân dân góp 154 ngày công lao động xây dựng cầu giao thông Út Cẩn - Tư Hồng; vận động xã hội hóa hơn 26 triệu đồng, 50 ngày công lao động giặm vá nâng cấp ngã tư đường tỉnh 923 và đường tỉnh 922. Khi tuyến đường giao thông Ngã Cạy - Ông Xì được quận đầu tư tráng bê tông, CB phường, khu vực vận động lắp đèn chiếu sáng, cột cờ xây dựng đường sáng - xanh - sạch, với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Phương, người dân khu vực Tân Hưng chia sẻ: “CB phường vận động, bà con đồng tình đóng góp lắp đèn chiếu sáng và làm cột cờ. Việc treo cờ Tổ quốc vào ngày lễ, Tết đồng bộ, trang trọng. Ðêm về, khu dân cư sáng hơn, giúp người dân lưu thông an toàn, tình hình an ninh trật tự đảm bảo”.

Hiện nay, tuyến đường Mười Ðông - Kinh Ống - Xóm Ðồng, dài hơn 2.200m, có đoạn được bê tông và đoạn đổ đá. Ông Phạm Văn Ðông, người dân khu vực Tân Hưng cho biết: “Trước đây, tuyến đường này nhiều “ổ gà”, mặt đường thấp nên khi triều cường dâng cao gây ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. CB phường vận động, bà con đồng tình hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng đường từ 2m ra 4m và nâng mặt đường lên cao ráo. Ðường được nâng cấp, mở rộng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển”. Tính chung, từ năm 2023 đến nay, CB phường Trường Lạc đã vận động xã hội hóa hơn 1,8 tỉ đồng và 252 ngày công lao động bắc mới 2 cầu giao thông, giặm vá các tuyến đường xuống cấp, lắp 22 camera an ninh; vận động nhân dân gắn 512 camera trước nhà.

Cùng với chỉnh trang đô thị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội phường, khu vực tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2024 đến nay, CB phường đã phối hợp vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 19 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở. Ðồng thời, vận động người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống… Hiện nay, phường còn 7 hộ nghèo và 207 hộ cận nghèo. Anh Nguyễn Hoàng Ðạt ở khu vực Bình Hòa, bộc bạch: “Căn nhà cũ của tôi xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống khó khăn, gia đình không có tiền sửa lại nhà. Nhờ sự hỗ trợ của CB các cấp, gia đình tôi có được căn nhà tường kiên cố để ở”.

Năm 2024, Khối vận phường phát động Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các tổ dân vận khu vực thực hiện 15 mô hình Dân vận khéo. Năm 2025, đăng ký thực hiện 27 mô hình Dân vận khéo. Các mô hình Dân vận khéo tập trung hỗ trợ nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở, xây dựng cảnh quan môi trường, lắp đèn năng lượng mặt trời, thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mua bảo hiểm y tế tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lắp camera an ninh…

Theo đồng chí Phạm Văn Tròn, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trường Lạc, thời gian tới, cán bộ phường tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; vận động người dân đóng góp nâng cấp đường giao thông xuống cấp để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Song song đó là huy động các nguồn lực trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng phường Trường Lạc ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết