11/04/2024 - 09:19

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

Hệ thống chính trị phường Thới Bình (quận Ninh Kiều) nỗ lực thực hiện tốt công tác dân vận. Từ đó, nhân dân đồng thuận, góp sức chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng chất phường văn minh đô thị.

Cán bộ phường Thới Bình trao quà tặng các hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: phường cung cấp

Nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo phường Thới Bình tổ chức họp mặt, chúc Tết và tặng quà 6 hộ dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Bà Đào Thị Yến, hộ người dân tộc Khmer ở khu vực 1, nói: “Hằng ngày, tôi cùng các con cháu đi bán vé số dạo, thu nhập thấp, cuộc sống còn khó khăn. Gia đình tôi rất mừng khi nhận được các phần quà từ cán bộ phường vào dịp lễ, Tết”.

Việc chăm lo hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường. Điển hình như năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường phối hợp vận động xã hội hóa 315 phần quà, 2.500kg gạo với tổng trị giá hơn 167 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà giúp người dân còn khó khăn về nhà ở. Chị Hồ Thị Thảo, người dân khu vực 1, chia sẻ: “Cha mẹ tôi lớn tuổi vẫn chạy xe “honda ôm”, bán vé số dạo. Tôi giúp việc nhà. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Cán bộ phường hỗ trợ lợp lại mái tôn, lót sàn gác, đóng la-phông, sơn tường. Nhờ đó, gia đình tôi có nơi ở khang trang, chắc chắn”.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” của các đoàn thể ở phường Thới Bình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình như Hội LHPN phường vận động hội viên và nhân dân tham gia mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà”. Theo chị Đặng Ngọc Thùy, Chủ tịch Hội LHPN phường, mô hình nhằm nâng cao ý thức của hội viên, nhân dân trong xây dựng thói quen phân loại rác thải, thu gom chất thải rắn và thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Thực hiện mô hình, Hội LHPN phường đã trao 120 phần quà (dụng cụ học tập, thú nhồi bông, nhu yếu phẩm) tặng hội viên phụ nữ, thanh niên, học sinh, người dân trên địa bàn phường với tổng trị giá 36 triệu đồng. Bên cạnh đó, mô hình “Suất ăn nghĩa tình” của Hội LHPN phường thu hút nhiều hội viên, nhà hảo tâm tham gia. Hằng tháng, bếp ăn nấu 100-200 suất ăn miễn phí, như: bún xào, bánh ướt, cơm, nui… hỗ trợ người già neo đơn, tàn tật, hội viên phụ nữ khó khăn.

Mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ vì đàn em thân yêu” của Đoàn phường trong năm 2023 đã thu gom được 2 tấn phế liệu các loại. Theo anh Võ Thanh Hiệp, Bí thư Đoàn phường Thới Bình, qua thực hiện mô hình giúp các em học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức trong việc xây dựng một môi trường “Văn minh đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua bán phế liệu đã hỗ trợ được 30 phần quà tặng các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Trong năm 2023, Đoàn phường vận động trao 550 phần quà tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, thanh niên thuộc diện cảm hóa giáo dục, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 113 triệu đồng...

Mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường phát động được cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia. Mặt trận phối hợp cùng chính quyền, các đoàn thể ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xóa các biển quảng cáo sai quy định; tuyên truyền, vận động người dân không mua bán lấn chiếm vỉa hè, không đỗ xe sai quy định, không để chậu kiểng, ghế đá ra đường, hẻm; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy, chữa cháy… Em Hồ Phi Khánh, đoàn viên khu vực 1, cho biết: “Qua phát động của Đoàn phường, em sắp xếp công việc cá nhân tham gia xóa bảng quảng cáo sai quy định, quét dọn, thu gom rác… Mỗi người cùng góp sức sẽ xây dựng khu dân cư mình sinh sống văn minh hơn”. Còn ông Nguyễn Trung Tuấn, người dân khu vực 2, nói: “Qua tuyên truyền, vận động của cán bộ phường, bà con nâng cao ý thức trong giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Theo bà Lý Thị Kim Hân, Trưởng Khối vận phường Thới Bình, Khối Dân vận phường sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” mới, nâng chất và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” đạt hiệu quả nhằm tạo sự lan tỏa về thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, tiếp tục vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa văn minh. Hiện nay, phường còn 3 hộ nghèo, không còn hộ cận nghèo. Cán bộ phường tiếp tục vận động xã hội hóa chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết