30/03/2023 - 09:08

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

Bài, ảnh: THANH THY

Năm 2022, hệ thống chính trị phường Long Hòa, quận Bình Thủy, hoàn thành 19 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động xã hội hóa hơn 5,5 tỉ đồng thực hiện an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị. Qua đó, góp phần nâng chất phường văn minh đô thị, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

Cán bộ phường Long Hòa tặng quà người dân tại lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Cán bộ phường Long Hòa tặng quà người dân tại lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Ở khu vực Bình Yên B, cán bộ phường Long Hòa phối hợp vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để quận đầu tư mở rộng tuyến đường từ Trường Tiểu học Long Hòa 3 đến đường Trần Văn Không, dài 1.800m. Chị Võ Thị Tiếp Ly ở khu vực Bình Yên B, phấn khởi bày tỏ: “Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2m, có chỗ bị bong tróc. Khi cán bộ phường tổ chức họp dân lấy ý kiến, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng đường ra 4m để lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ phường Long Hòa phối hợp vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hơn 4 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng 2 tuyến giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, cán bộ phường còn vận động nhân dân đóng góp hơn 210 triệu đồng lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Anh Đinh Công Út ở khu vực Bình Chánh, nói: “Qua vận động của cán bộ phường, khu vực, bà con đồng tình đóng góp lắp đèn chiếu sáng công cộng. Đêm về, khu dân cư sáng hơn, người dân lưu thông an toàn, tình hình an ninh trật tự đảm bảo”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Long Hòa cũng đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa và phối hợp vận động xây dựng nhà, giúp người dân còn khó khăn về nhà ở có mái ấm. Anh Kiều Xuân Tý ở khu vực Bình Yên A, bộc bạch: “Căn nhà của tôi trước đây cất đã lâu nên mưa xuống bị dột, nước ngập. Vợ chồng tôi làm mướn, không có tiền sửa nhà. Vui mừng biết bao, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ phường, quận mà gia đình tôi có được căn nhà tường kiên cố che mưa nắng”. Từ năm 2022 đến nay, cán bộ phường Long Hòa đã phối hợp vận động xây dựng 27 căn nhà giúp người dân có nơi ở ổn định. Đồng thời, phối hợp vận động 2.299 phần quà trị giá hơn 870 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.  

Năm 2022, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, tổ dân vận khu vực tham gia thực hiện 19 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp đường giao thông; xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng; vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở… Qua đó, cho thấy công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị phường Long Hòa ngày càng đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân, thúc đẩy địa phương ngày càng phát triển.

Theo đồng chí Lê Thành Thi, Trưởng Khối dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hòa, những việc liên quan đến dân phải được công khai, dân chủ, rõ ràng thì sẽ tạo được sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh trong nhân dân. Từ chỗ được biết, được bàn sẽ tạo được niềm tin, sự ủng hộ của dân. Năm 2023, hệ thống chính trị phường đăng ký thực hiện 16 mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tế, phục vụ thiết thực đời sống nhân dân. Thời gian tới, hệ thống chính trị phường tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị.

Chia sẻ bài viết