03/04/2022 - 18:48

Nâng cao chất lượng đảng viên 

Ông T.T.L, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ðông Bình, đảng viên (ÐV) xã Ðông Thuận, vừa bị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thới Lai quyết định xóa tên khỏi danh sách ÐV. Nguyên nhân là sau khi nghỉ hưu, ông chuyển sinh hoạt Ðảng về Chi bộ ấp Ðông Hòa A, xã Ðông Thuận, rồi ra nước ngoài định cư mà không báo cáo với chi bộ và bỏ sinh hoạt đảng. Ðây là một trong nhiều ÐV ở xã Ðông Thuận vi phạm Ðiều lệ Ðảng bị xóa tên khỏi danh sách ÐV.

Thường trực Đảng ủy xã Đông Thuận tiến hành rà soát để đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đưa những đảng viên
không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. 

Ðảng ủy xã Ðông Thuận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư Trung ương Ðảng “Về nâng cao chất lượng kết nạp ÐV và rà soát, sàng lọc đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng” (Chỉ thị số 28). Theo đồng chí Trương Hữu Phước, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, công tác kết nạp ÐV được Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện chặt chẽ từ tạo nguồn, thử thách, chăm bồi, thực hiện thủ tục... Từ năm 2019 đến nay, Ðảng bộ kết nạp được 20 ÐV trong lực lượng giáo viên, đoàn viên, hội viên ở khu dân cư, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên… nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ xã lên 251 ÐV. Tất cả ÐV mới kết nạp đều bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng theo Chỉ thị số 28. Nhiều ÐV được kết nạp vào Ðảng gương mẫu, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Anh Bùi Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, cán bộ khuyến nông xã, chia sẻ: “Tôi vinh dự được kết nạp vào Ðảng ngày 3-2-2022. Thời gian qua, tôi luôn nỗ lực hỗ trợ nông dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển mô hình cánh đồng lớn, cải tạo vườn trồng cây ăn trái, chăn nuôi bò… Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Ði đôi với nâng cao chất lượng công tác kết nạp ÐV, Ðảng ủy xã Ðông Thuận chỉ đạo các chi bộ quan tâm rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không còn đủ tư cách. Ðồng chí Phạm Tấn Ðạt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Ðông Thạnh, cho biết: Tại cuộc họp lệ chi bộ vào ngày 9 hằng tháng, Ban Chi ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV. Ðồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành các quy định của Ðảng, chấp hành Ðiều lệ Ðảng của ÐV... Qua đó, kịp thời động viên, uốn nắn, chấn chỉnh, yêu cầu các ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, từ năm 2019 đến nay, Chi bộ chỉ có 1 ÐV bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng và Chi bộ đang đề nghị xóa tên khỏi danh sách ÐV.

Theo đồng chí Trương Hữu Phước, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, 3 năm qua, Ðảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28. Ðảng ủy xã chỉ đạo ban chi ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng ÐV; tăng cường công tác quản lý ÐV, nhất là quản lý 68 ÐV rời địa phương đi làm ăn xa; nghiêm túc rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những ÐV không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Tính từ năm 2019 đến nay, BTV Ðảng ủy xã đã đề nghị BTV Huyện ủy quyết định xóa tên khỏi danh sách ÐV đối với 38 ÐV do không còn tha thiết với Ðảng, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, vi phạm quy định Ðiều lệ Ðảng. Cụ thể như trường hợp anh T.P.V, ÐV Chi bộ ấp Ðông Mỹ. Sau khi nghỉ làm Ấp đội trưởng, anh V rời địa phương đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt chi bộ, không đóng đảng phí nhiều tháng nên đã bị đề nghị BTV Huyện ủy xóa tên trong danh sách ÐV. Hay như trường hợp anh H.T.H, ÐV Chi bộ Quân sự xã, sau khi nghỉ công tác tại Tiểu đội dân quân thường trực xã, rời địa phương đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục, cũng bị đề nghị xóa tên khỏi danh sách ÐV...

Ðồng chí Trương Hữu Phước khẳng định: “Trong 3 năm qua, số ÐV rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Ðảng là 38 trường hợp, gần gấp đôi so với số lượng kết nạp ÐV. Ðảng ủy xã quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 28 để nâng chất đội ngũ ÐV. Ðây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Ðảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường niềm tin với nhân dân”.

Chia sẻ bài viết