Quân đội Mỹ đang có kế hoạch nâng cấp nguyên mẫu xe tăng Abrams (ảnh) để loại xe này có thể điều khiển những thiết bị robot có khả năng bắn tỉa, mang đạn dược cũng như thực hiện nhiệm vụ trinh sát cho các đơn vị chiến đấu.

Hiện các nhà nghiên cứu, các kỹ sư cũng như các nhà phát triển vũ khí quân đội Mỹ đang nỗ lực xây dựng một số "hình tượng" của xe tăng Abrams trong tương lai, bao gồm nguyên mẫu xe tăng Abrams có thể điều khiển các thiết bị robot tự quản và bán tự quản trong chiến đấu nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của xe tăng, những thiết bị robot mang đạn dược nhằm làm tăng hỏa lực của xe tăng, cũng như những thiết bị không người lái có thể mang theo những binh sĩ đặc nhiệm và một lượng lớn nguồn tiếp tế chiến đấu thiết yếu, đồng thời có thể tấn công đối phương trong khi cho phép xe tăng hoạt động ở một phạm vi ít rủi ro. Do đó, những thiết bị robot cũng như thiết bị không người lái buộc phải nhanh nhẹn và có trọng lượng nhẹ hơn so với các thiết bị bọc thép nặng vốn được thiết kế để mang theo binh sĩ vào những tình huống chiến đấu có nguy cơ cao.
Để binh sĩ không rơi vào tình huống nguy hiểm, những thiết bị không người lái do xe tăng Abrams điều khiển đã được kiểm tra cẩn thận về khả năng thách thức hệ thống phòng thủ của kẻ thù cùng khả năng hỏa lực. Ngoài ra, những thiết bị này cũng được tích hợp hệ thống cảm biến tiên tiến để có thể xử lý địa hình gồ ghề trong khi thu thập hình ảnh và dữ liệu về vị trí và hoạt động của đối phương, xác định vị trí của rốckét, pháo binh, đoàn xe thậm chí máy bay không người lái của kẻ thù, đồng thời hỗ trợ các binh sĩ vượt qua trở ngại, mang theo nguồn tiếp tế năng lượng, giúp họ phát hiện các mục tiêu từ xa và rà soát các thiết bị gây nổ cường độ cao (IED). Nhờ đó, xe tăng Abrams có thể xác định vị trí và tiêu diệt mục tiêu ở một khoảng cách sao cho nó an toàn trước hỏa lực của xe tăng đối phương.
Như vậy, ngoài nguyên mẫu xe tăng Abrams được nâng cấp nói trên, quân đội Mỹ đến nay đã sở hữu một đội thiết bị "khủng", trong đó có xe vận hành từ xa do con người điều khiển bằng máy tính xách tay cũng như loại xe đa năng được trang bị hệ thống định vị có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ mà không cần có sự can thiệp của con người. Trong số này, không thể không nhắc đến chiếc xe tải chiến thuật được thiết kế có thể tự theo dõi những chiếc xe đi trước nó. Chiếc xe đặc biệt này được trang bị một bộ thiết bị gồm hệ thống định vị toàn cầu, radio, máy ảnh
, tất cả được thiết kế để xe tự điều hướng.
Hiện lực lượng Không quân Mỹ cũng đang phát triển thuật toán nhằm giúp các chiến đấu cơ như F-35 điều khiển một đội máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát, kiểm tra hệ thống phòng không của đối phương và mang theo đạn dược. Trong khi đó, các kỹ sư Hải quân Mỹ đang nỗ lực tạo ra một hạm đội tàu nổi không người lái có khả năng tấn công các tàu thuyền nhỏ, hỗ trợ hoạt động đổ bộ và đi vào các khu vực nguy cơ cao mà không khiến các thủy thủ gặp nguy hiểm.
HOÀNG NAM (Theo National Interest)