30/07/2022 - 11:16

Mong giúp chị em tiến bộ 

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực An Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cô Nguyễn Thị Tuyết Dung tích cực vận động, kết nối, xây dựng nhiều mô hình hay. Trong đó, nổi bật là phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài... thu hút hội viên phụ nữ tham gia.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Dung (bìa trái), trao quà cho con em hội viên phụ nữ dịp năm học mới 2022-2023.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Dung (bìa trái), trao quà cho con em hội viên phụ nữ dịp năm học mới 2022-2023.

Mỗi dịp tựu trường, khai giảng năm học mới, cô Tuyết Dung lại tất bật vận động và phân chia tập vở, cặp làm quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị năm học 2022-2023 sắp tới, cô vận động được 2.300 quyển tập và 200 cặp da các loại. Cô Tuyết Dung nói: “Các cháu học cấp 2 và cấp 3 thì CHPN gởi tặng 20 quyển tập và 1 cái cặp, còn cấp 1 thì 10 quyển tập, 1 cặp da. Ngoài khu vực An Phú, chúng tôi còn hỗ trợ con em hội viên phụ nữ ở các khu vực lân cận”. Chị Nguyễn Thị Trúc Quỳnh, hội viên phụ nữ khu vực An Phú, cùng chồng là công nhân; gia đình không đất sản xuất, có hai con nhỏ, một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 2. Nhờ sự hỗ trợ của cô Tuyết Dung và CHPN khu vực mà vợ chồng chị đã nhẹ lo phần nào chi phí năm học mới. Trong số các em nhận quà, có trường hợp em L.T.K.N là khó khăn hơn cả. Cha mẹ chia tay, mẹ bỏ đi khi 3 chị em còn nhỏ. Cha em hiện đang chấp hành án tù. Chị em L.T.K.N sống cùng người dì. Cô Tuyết Dung đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí học tập cho em L.T.K.N hằng tháng 550.000 đồng.

Cô Tuyết Dung tham gia công tác tại địa phương rất sớm. Đến nay, cô đã có thâm niên hơn 15 năm gắn bó với vai trò Chi hội trưởng CHPN khu vực. Để CHPN hoạt động hiệu quả, cô tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động. Trong quá trình công tác, cô Tuyết Dung luôn gần gũi, quan tâm nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của chị em, kịp thời hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô Tuyết Dung kể: “Năm 2016, CHPN khu vực có 8 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, nhiều gia đình kinh tế quá khó khăn, con cái có nguy cơ bỏ học. Tôi đã chủ động nắm sát hoàn cảnh chị em, có hướng hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, tôi động viên chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi học nghề để có thêm việc làm, tăng thu nhập. Trước kia tôi cũng từng trải qua cảnh khó khăn, nên tôi thấu hiểu và hết lòng chia sẻ, mong giúp chị em tiến bộ". Từ những hoạt động hỗ trợ của CHPN An Phú, đến nay khu vực không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bé Hai thuộc diện hộ cận nghèo, 2 con đang tuổi đi học. Do không có đất sản xuất, vợ chồng chị chủ yếu làm mướn kiếm sống. Chị Bé Hai bộc bạch: "Cô Tuyết Dung thường lui tới, động viên tôi sắp xếp việc nhà tham gia sinh hoạt Hội. Vợ chồng tôi được hỗ trợ vay vốn để mua bán phế liệu. Trong thời điểm dịch bệnh, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn, cô Dung hỗ trợ gạo, rau củ quả. Đặc biệt, mới đây, cô Dung tư vấn tôi xin vào làm công nhân cho nhà máy thủy sản gần nhà. Hiện tại, vợ chồng có 2 nguồn thu nhập nên cuộc sống ổn định hơn. Hai đứa con tôi cũng được cô Dung tặng cặp da và tập dịp đầu năm học mới".

Thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021, cô Tuyết Dung đã vận động được 140 phần gạo trị giá 21 triệu đồng hỗ trợ hội viên, phụ nữ và người dân khu vực. Đồng thời, vận động hơn 1 tấn rau củ quả và quần áo, đồ dùng cho trẻ sơ sinh, với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng để ủng hộ chương trình “Chuyến xe san sẻ yêu thương” do Hội LHPN thành phố tổ chức. Bà Nguyễn Ngọc Định, hội viên phụ nữ khu vực An Phú, nói: “Gia đình tôi chủ yếu làm mướn kiếm sống. Những ngày giãn cách, chúng tôi mất thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mỗi khi thiếu gạo, nhu yếu phẩm, chỉ cần điện thoại là cô Dung đến hỗ trợ, thậm chí tặng thêm nhu yếu phẩm, thịt gà để mấy đứa cháu tôi bổ sung dinh dưỡng”.

“Chị Tuyết Dung là chi hội trưởng có trách nhiệm, hết lòng vì mọi người, được hội viên và nhân dân tín nhiệm, yêu quý. Từ nỗ lực của chị, phong trào phụ nữ khu vực càng khởi sắc, nhất là phong trào giúp nhau làm kinh tế; chăm lo an sinh xã hội, khuyến học khuyến tài… Đến nay, khu vực An Phú không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Năm 2021, chị vinh dự được nhận Bằng khen của Hội LHPN thành phố vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19” - bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường  Phú Thứ, nhận xét.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết